TP.HCM và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ: Làm cùng nhau nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn

TP.HCM và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ đang chuyển từ những hoạt động kết nối riêng lẻ sang hợp tác chiều sâu, hướng đến các sản phẩm, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.

TP.HCM và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ: Làm cùng nhau nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan các gian hàng bên lề hội nghị sáng 9-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 9-9, tại Nghệ An, UBND TP.HCM cùng các tỉnh Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Từ kết nối đến những giá trị chung

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết từ những thỏa thuận ban đầu, chương trình hợp tác giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu.

TP.HCM mở rộng hợp tác với 8 tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Các địa phương đã kết nối trong đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và an sinh xã hội. Qua đó mở thêm cơ hội cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

"Những kết quả đạt được khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng. Khi các địa phương cùng phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, chúng ta không chỉ hỗ trợ cho nhau mà còn tạo thêm những giá trị phát triển chung", ông Hải nói.

 - Ảnh 2.

Ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho rằng kết quả đạt được giai đoạn 2023 - 2025 khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo ông Hải, giai đoạn 2026 - 2030 cần tạo bước chuyển rõ nét hơn, hướng tới những chương trình hợp tác dài hạn, có chiều sâu, với các sản phẩm và dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ góc độ kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng TP.HCM sở hữu mật độ doanh nghiệp, tài chính, nghiên cứu, dịch vụ chuyên môn, thị trường tiêu dùng, công nghiệp chế biến và cửa ngõ quốc tế hàng đầu. 

Trong khi đó, Nghệ An có quy mô lãnh thổ lớn, nguồn nhân lực, quỹ đất, kinh tế biển, vùng nguyên liệu, vị trí trên trục Bắc - Nam và cửa ngõ sang Lào.

Theo ông Thiên, đây là những lợi thế có tính bổ sung rõ nét. Tuy nhiên, lợi thế không tự biến thành giá trị nếu thiếu cơ chế kết nối phù hợp.

Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi giá trị của liên kết

Không chỉ ở lĩnh vực đầu tư, thương mại, tiềm năng hợp tác còn được nhìn thấy rõ trong việc đưa sản phẩm vùng miền đến thị trường TP.HCM và từ đó vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Lương Thị Kiều Lan Chi - Giám đốc Khu vực miền Bắc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - cho biết tổng sản lượng hàng hóa của 6 tỉnh cung ứng cho hệ thống đạt khoảng 7.000 tấn/năm, trị giá gần 350 tỉ đồng. Các địa phương cũng đóng góp hàng hóa cho hơn 200 container nông sản, thực phẩm chế biến được Saigon Co.op xuất khẩu.

Tuy nhiên, so với tiềm năng thị trường, năng lực sản xuất, vùng nguyên liệu và sự đa dạng của sản phẩm đặc trưng, quy mô hợp tác vẫn còn nhiều dư địa.

Saigon Co.op mong muốn chuyển từ kết nối theo từng hoạt động riêng lẻ sang hợp tác thường xuyên, có chiều sâu; gắn hệ thống phân phối với chuỗi cung ứng và thị trường đầu ra bền vững.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho rằng doanh nghiệp hai địa phương cần tham gia ngay từ khâu thiết kế, tổ chức đến đưa sản phẩm ra thị trường.

"Có như vậy, liên kết mới tạo được dòng khách ổn định, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu và quảng bá", bà Hạnh nói.

Nghệ An cũng đề nghị TP.HCM hỗ trợ xây dựng "Không gian văn hóa Nghệ An tại TP.HCM". Không gian này được kỳ vọng không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn kết hợp ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm lưu niệm và kết nối các tour du lịch.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bên và khẳng định TP.HCM tiếp thu toàn diện các đề xuất để cụ thể hóa vào chương trình hành động từng năm.

 - Ảnh 3.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Thạnh nhấn mạnh nếu giai đoạn 2023 - 2025 là giai đoạn tạo dựng niềm tin, thì giai đoạn 2026 - 2030 phải hướng đến mục tiêu "làm cùng nhau nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn", đưa người dân, doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể trung tâm và người thụ hưởng của liên kết.

 - Ảnh 4.

Lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với một số tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: DOÃN HÒA

 - Ảnh 5.TP.HCM hợp tác ‘kỳ lân’ Canva đào tạo sáng tạo số cho sinh viên, doanh nghiệp, start-up

Những người được hưởng lợi trực tiếp từ hợp tác giữa TP.HCM và ‘kỳ lân’ Canva thuộc các lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up, cùng nhóm nhà thiết kế - sáng tạo nội dung…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên