08/05/2021 15:01 GMT+7

TP.HCM tìm được 360 người liên quan đến ca tái dương tính ở quận 3

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Tính đến trưa 8-5, ngành y tế TP.HCM đã điều tra, truy vết được 360 người liên quan ca tái dương tính ở quận 3, trong đó có 61 trường hợp F1 và 299 trường hợp tiếp xúc khác.

TP.HCM tìm được 360 người liên quan đến ca tái dương tính ở quận 3 - Ảnh 1.

Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên quán nướng ngói Bảo Lộc, 160 Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp vì bệnh nhân tái dương tính ở quận 3 từng đến đây lúc 18h45 đến 20h30 ngày 4-5 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trưa 8-5 cho biết qua điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, thành phố ghi nhận một trường hợp tái dương tính là anh T.H.T. (22 tuổi, quê An Giang, có mã số bệnh nhân 2458) đang tạm trú tại 359/1/31A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3.

Đến nay ngành y tế đã tìm được 61 trường hợp F1. Tất cả đã được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, hiện 28 người có kết quả âm tính, 33 người đang chờ kết quả.

Qua truy vết, ngành y tế tìm được thêm 299 trường hợp tiếp xúc khác. Lấy mẫu xét nghiệm cho thấy 283 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Hiện những trường hợp này cách ly tại nhà.

Con hẻm tại nơi anh T. cư trú đã được cơ quan chức năng khoanh vùng từ sáng 7-5. Một số địa điểm anh T. từng đi tới như khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10), quán ăn Nghĩa Phát ở số 20 đường Lữ Gia, phường 15 (quận 11)… cũng đã khoanh vùng, tạm dừng hoạt động.

Để theo dõi, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, tối 7-5, HCDC thông báo những người từng đến quán nướng ngói Bảo Lộc, 160 Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp lúc 18h45 đến 20h30 ngày 4-5 tự theo dõi sức khỏe và khai báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng hô hấp vì anh T. từng đến quán vào khung giờ trên.

HCDC cũng cho biết từ ngày 30-4, thành phố mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… Đến nay đã lấy 2.906 mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 6-5, HCDC nhận được thông tin từ khoa xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM về việc anh T.H.T. (22 tuổi, quê ở An Giang) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm dịch vụ xuất cảnh.

Anh T. từng mắc COVID-19 với mã số bệnh nhân 2458. Hiện anh đã được chuyển đi điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trước đó, anh T. nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên vào ngày 25-2. Đến ngày 27-2, anh có kết quả xét nghiệm dương tính và được chuyển điều trị.

Ngày 27-3, anh được xuất viện và chuyển cách ly theo dõi sau xuất viện tại TP Hà Tiên trong 14 ngày tiếp theo và có xét nghiệm ngày 3-4 và 9-4 đều âm tính. Ngày 10-4, anh kết thúc cách ly theo dõi 14 ngày sau xuất viện.

Đến ngày 19-4, anh lên TP.HCM và tạm trú tại 359/1/31A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, tự đi xét nghiệm và có kết quả dương tính.

TP.HCM phát hiện ca tái dương tính, khoanh vùng con hẻm ở quận 3 TP.HCM phát hiện ca tái dương tính, khoanh vùng con hẻm ở quận 3

TTO - Cơ quan chức năng đang khoanh vùng hẻm 359 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP.HCM để điều tra về một ca được xác định tái dương tính COVID-19.


XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên