06/07/2021 13:48 GMT+7

TP.HCM phê duyệt đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và đại học chia sẻ

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Với đề án này, TP.HCM sẽ tập trung đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ.

TP.HCM phê duyệt đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và đại học chia sẻ - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM giới thiệu các sản phẩm công nghệ, thiết bị thông minh - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ngày 6-7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định phê duyệt đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành: công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ.

Mục tiêu chung của đề án là đào tạo nhân lực bậc đại học và sau đại học có trình độ quốc tế đối với 8 ngành trọng điểm nêu trên, góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao… Đổi mới toàn diện giáo dục, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động.

Xây dựng mô hình đại học chia sẻ có khả năng kết nối và chia sẻ mạnh mẽ các nguồn lực quan trọng trong giáo dục đại học... Chú trọng phát triển học liệu mở trong giáo dục đại học bằng cách đầu tư có hệ thống vào sản xuất và sử dụng học liệu mở để cải thiện chất lượng các chương trình giảng dạy.

Về chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học, đề án đặt mục tiêu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra, kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động quốc tế. 100% sinh viên học các ngành trọng điểm đều được kiến tập, thực tập và có cơ hội thực hành tại các công ty có môi trường làm việc quốc tế. 100% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm đúng chuyên ngành và chuyên ngành gần được đào tạo.

Về hội nhập quốc tế, 100% cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành trọng điểm được công nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN hoàn thành các thủ tục công nhận tương đương bằng cấp và chuyển đổi tín chỉ/học phần với các trường đại học trong khu vực châu Á và thế giới.

Về đại học chia sẻ: 100% cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng học liệu mở. 100% cơ sở giáo dục đại học đào tạo ứng dụng, vận hành quản trị đại học chia sẻ. 100% cơ sở giáo đại học có kết nối trung tâm điều hành giáo dục thông minh của thành phố.

Đề án cũng nêu các giải pháp thực hiện: UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, hình thành hệ sinh thái nhân lực trình độ quốc tế của 8 ngành trọng điểm, xây dựng học liệu mở, xây dựng cơ chế, chính sách hình thành mô hình quản trị đại học chia sẻ...

Lần đầu tiên 2 trường ĐH tuyển sinh giáo dục sẻ chia, giúp sinh viên giảm chi phí Lần đầu tiên 2 trường ĐH tuyển sinh giáo dục sẻ chia, giúp sinh viên giảm chi phí

TTO - Năm nay, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Kiên Giang lần đầu tiên phối hợp tổ chức tuyển sinh giáo dục sẻ chia.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên