27/08/2012 14:11 GMT+7

TP.HCM: phá ổ mại dâm trá hình quán ăn

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 27-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa phá ổ mại dâm trá hình tại một quán ăn trên đường Cầu Xéo (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) do "tú bà" Đào Kim Hương làm môi giới.

4DqCsVwt.jpgPhóng to

“Tú bà” Đào Kim Hương bị bắt quả tang khi đang môi giới bán dâm (ảnh công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, Đào Kim Hương (38 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) làm quản lý quán ăn (không có giấy phép kinh doanh, không có biển hiệu) tại số 12 Cầu Xéo (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) được khoảng 1 tuần với hơn 12 nữ nhân viên. Nhiệm vụ của Hương là quản lý tiếp viên, sắp xếp điều nữ nhân viên phục vụ khách.

Trong thời gian khách nam đến ăn uống, Hương sẽ điều nữ nhân viên vào ngồi phục vụ, khi khách có nhu cầu mua dâm với nữ nhân viên nào chỉ cần nói trực tiếp hoặc điện thoại cho Hương. Thấy giá cả hợp lý, Hương sẽ điều nữ nhân viên đó đi bán dâm với khách tại khách sạn Mai Hương (21 Cầu Xéo, P.Tân Quý) với giá dao động 800.000 - 1 triệu đồng/lần.

Trước khi nữ nhân viên đi bán dâm, Hương thường buộc khách phải uống hết thùng bia. Tính tiền bia xong, Hương đòi khách phải boa cho nữ nhân viên 100.000 - 200.000 đồng và lấy tiền bán dâm trước. Sau đó, Hương thu tiền của nữ nhân viên đi bán dâm từ 100.000-200.000 đồng/lần, phần tiền còn lại nữ nhân viên đi bán dâm sẽ được hưởng.

Theo cách thức hoạt động như trên, ngày 24-8 có hai khách vào quán ăn uống, ngỏ ý với Hương muốn mua dâm hai nữ nhân viên phục vụ sau khi uống hết thùng bia và được Hương đồng ý. Lúc này Hương tính tiền ăn uống và tiền mua dâm cho khách tổng cộng 3 triệu đồng, Hương đưa 1,7 triệu đồng cho hai nữ tiếp viên bán dâm chia nhau rồi điều họ đến khách sạn Mai Hương bán dâm cho khách thì bị đội 5 Phòng PC45 bắt quả tang lập hồ sơ bàn giao Công an Q.Tân Phú xử lý.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên