02/03/2020 07:56 GMT+7

TP.HCM, Nam Bộ khô hạn, Bắc Bộ đề phòng mưa đá

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Miền Bắc những ngày tới có mưa, có nơi mưa đá, trời rét. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng.

TP.HCM, Nam Bộ khô hạn, Bắc Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 1.

TP.HCM hôm nay và những ngày tới tiếp tục nắng nóng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc trong những ngày tới có mưa, một số thời điểm xảy ra mưa đá, trời rét. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng.

Theo đó các tỉnh phía Bắc trong những ngày đầu tháng 3 có mưa, xuất hiện sương mù. Trong mưa cần đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Trong khi đó tại Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở các tỉnh thành này chủ yếu từ 33-36 độ C, miền Tây Nam Bộ từ 31-34 độ C. Độ ẩm trưa và chiều giảm khá thấp, chủ yếu dao động trong khoảng 45-58%.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ hôm nay 2-3 tại các khu vực: 

Phía Tây Bắc Bộ sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ C.

TP.HCM, Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ C TP.HCM, Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ C

TTO - Ngày 1-3 thời tiết miền Bắc ấm dần. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục nắng nóng 33-36 độ C.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên