08/11/2018 16:24 GMT+7

TP.HCM khởi động chương trình tiết học ngoài nhà trường bậc tiểu học

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Chương trình không đặt nặng việc đánh giá học lực của học sinh mà chú trọng giúp các em có kiến thức tổng quát bằng hoạt động trực quan.

TP.HCM khởi động chương trình tiết học ngoài nhà trường bậc tiểu học - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) tham gia tiết học ngoài nhà trường. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/11, Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động chương trình tiết học ngoài nhà trường ở bậc tiểu học năm 2018.

Theo đó, chương trình diễn ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn với nhiều hoạt động bổ ích, giúp học sinh soi rọi các kiến thức lý thuyết bài học trong sách vở với thực tế cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ kinh nghiệm thực tế tổ chức tiết học ngoài nhà trường ở bậc trung học vào năm 2016, sở tiếp tục nhân rộng và triển khai thực hiện ở bậc tiểu học với chương trình được thiết kế sinh động, giúp các em hiểu rõ hơn nội dung học tập trong nhà trường.

Chương trình không đặt nặng việc đánh giá học lực của học sinh mà chú trọng giúp các em có kiến thức tổng quát bằng hoạt động trực quan, khơi gợi niềm say mê, hứng thú học tập ở học sinh. Các hoạt động mang tính trải nghiệm giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát và nghiên cứu, khắc sâu hơn các nội dung của bài học.

Chương trình gồm những chuyên đề chính như: Chúng em tìm hiểu thế giới tự nhiên; cây xanh lớn lên như thế nào; Thảo cầm viên - ngôi nhà của muôn loài; chúng em cùng nhau bảo vệ môi trường; những điều kỳ thú trong sinh sản động vật. Mỗi chuyên đề gồm nhiều hoạt động thú vị giúp học sinh khám phá thế giới động thực vật, thiên nhiên…

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức tiết học ngoài nhà trường hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Dựa trên mô hình tại Thảo cầm viên Sài Gòn, các trường có thể vận dụng linh hoạt tại những địa điểm khác hoặc luân phiên tổ chức ở nhiều địa điểm để tăng thêm hứng thú, nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên