TP.HCM giải ngân vốn bồi thường 8 tháng năm 2026 đạt gần 75%

ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác

Tính đến ngày 27-8-2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 42.119 tỉ đồng vốn bồi thường trong tổng số 56.209,86 tỉ đồng được giao, đạt gần 75%.

TP.HCM giải ngân vốn bồi thường 8 tháng năm 2026 đạt gần 74,93% - Ảnh 1.

Tính đến ngày 27-8-2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 42.119 tỉ đồng vốn bồi thường, đạt 74,93% - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ giải ngân vốn bồi thường được giao năm 2026, tính đến 27-8, TP.HCM đã giải ngân gần 75% vốn được giao.

Cụ thể, năm 2026 TP.HCM có 147 dự án đã được giao vốn bồi thường với tổng số vốn giải ngân được giao là 56.209 tỉ đồng.

Trong số này, có 38 dự án đã và đang bàn giao mặt bằng; 76 dự án đã và đang thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành các quyết định thu hồi đất; 25 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang tổ chức đo đạc, kiểm đếm; 8 dự án đang lập kế hoạch đo đạc, kiểm đếm.

Đến ngày 27-8, các đơn vị đã giải ngân 42.119 tỉ đồng (đạt tỉ lệ gần 75%) số vốn chưa giải ngân là 14.090 tỉ đồng, tương đương 25%.

Đáng chú ý, tại 26 dự án trọng điểm/147 dự án năm 2026 được giao tổng vốn bồi thường là 38.537 tỉ đồng, đã giải ngân 32.595 (đạt tỉ lệ 84,58%).

Một số đơn vị có tỉ lệ giải ngân cao như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đạt 89,07%, tương ứng đã giải ngân hơn 27.456 tỉ đồng trong tổng số 30.786,84 tỉ đồng được giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đạt 91,79%, với hơn 4.241 tỉ đồng được giải ngân trên tổng số 4.621 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc giải ngân vẫn gặp một số vướng mắc. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các khó khăn này đến từ việc thiếu quỹ nhà, quỹ đất tái định cư hoặc chưa phê duyệt giá bán tái định cư; vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hạ tầng khu tái định cư; người có đất thu hồi chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, một số dự án còn phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư. Chẳng hạn, dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh dự kiến còn 330 tỉ đồng chưa thể giải ngân do dự án mới được phê duyệt điều chỉnh vào cuối tháng 6-2026; hiện đang triển khai các công tác kiểm đếm, đo vẽ và lập kế hoạch thu hồi đất.

Dự án đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú (Bình Dương cũ) dự kiến không giải ngân được 130 tỉ đồng do đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; công tác đo đạc, kiểm đếm mới được triển khai.

Bên cạnh đó, một số dự án còn gặp khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất, đã hết thời gian thực hiện, đang thực hiện thủ tục gia hạn hoặc chuyển giao chủ đầu tư dự án nên chưa đủ điều kiện tiếp tục giải ngân.

Về lộ trình dự kiến giải ngân vốn bồi thường trong thời gian tới, các địa phương và chủ đầu tư dự án sẽ giải ngân thêm 2.886 tỉ đồng, nâng lũy kế lên tương đương tỉ lệ khoảng 75,52% trong tháng 8.

Tháng 9 dự kiến giải ngân thêm 4.467,58 tỉ đồng, đưa tỉ lệ lũy kế lên 83,48%.

Trong quý 4-2026, dự kiến tiếp tục giải ngân 5.074,73 tỉ đồng, đưa tổng vốn giải ngân cả năm lên khoảng 54.548,10 tỉ đồng, đạt 97,04% kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường ước tính khoảng 1.661,76 tỉ đồng, tương đương 2,96% kế hoạch, có khả năng không giải ngân được trong năm do các vướng mắc về pháp lý, tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm số liệu, tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường được giao; chỉ điều chỉnh tăng/giảm, bổ sung dự án có vốn bồi thường đối với các dự án do UBND thành phố đã ban hành quyết định phân bổ, điều chỉnh vốn bồi thường; phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và số liệu có liên quan.

UBND các xã, phường cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất; chịu trách nhiệm trong công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; đồng thời xử lý các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Sở cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương để trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp.

TP.HCM giải ngân vốn bồi thường 8 tháng năm 2026 đạt gần 74,93% - Ảnh 3.Giải phóng mặt bằng tại TP.HCM: Vì sao có đột phá?

Cách tiếp cận của TP.HCM trong giải phóng mặt bằng là không đặt tiến độ và quyền lợi người dân ở hai phía đối lập, mà coi sự công khai, công bằng, thấu tình đạt lý và đồng thuận xã hội là điều kiện quan trọng để dự án được triển khai nhanh và bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất