
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Theo tham luận của Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách 6 tháng qua là 477.163 tỉ đồng, đạt 59,4% so với dự toán Trung ương giao, 59,3% so với dự toán HĐND giao năm 2026 và tăng 25,6% so với cùng kỳ.
TP.HCM kỳ vọng sẽ đạt được cao hơn nhưng gặp một số yếu tố bất ngờ, do đó 6 tháng tới cần tập trung, nỗ lực để đạt mục tiêu 1 triệu tỉ đồng trong năm.
Sở Tài chính nêu 7 giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu. Thứ nhất, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tập trung đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa các khu đất công vào bán đấu giá trước tháng 9 (khoảng 96.806 tỉ đồng).
Trong đó có 8 lô đất và 3.790 căn trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; rà soát lại một số khu đất ở đường Nguyễn Huệ…
Thứ hai là rà soát, đôn đốc thực hiện thu nợ thuế, nhất là nợ tiền sử đất, tiền thuê đất. Theo báo cáo, số nợ thuế đến ngày 30-6 khoảng 89.284 tỉ đồng.
Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể để các chủ đầu tư được giao đất thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Số dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang theo dõi là 54 dự án, với số tiền dự kiến là 37.876 tỉ đồng.
Thứ tư, tập trung kiểm tra vào các nhóm chuyên đề lớn như: Chuyên đề về giáo dục (phấn đấu dự kiến tăng thu 3.500 tỉ đồng), chuyển nhượng vốn (dự kiến tăng thu 4.500 tỉ đồng)…

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM phát động cam kết thi đua tăng trưởng hai con số sáng 8-7 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Thứ năm, thực hiện ghi thu, ghi chi kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với số tiền mà các chủ đầu tư đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Thứ sáu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, sớm đưa các công trình, dự án vào nghiệm thu, khai thác, đồng thời tạo công ăn, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh...
Cuối cùng là tham mưu hoàn thành xây dựng Luật Đô thị đặc biệt với thiết kế mô hình thể chế mới, đặt thành phố đúng vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối toàn cầu; chuyển từ cơ chế đặc thù sang thể chế vượt trội.
Đồng thời thực hiện lập quy hoạch với tầm nhìn 100 năm. Mục đích chính bao gồm tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển mô hình đa trung tâm, kết nối vùng, và nâng cao chất lượng sống. Đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
"Thành phố cũng cần tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Với những giải pháp vừa nêu, tôi tin rằng nếu chúng ta tập trung thực hiện thì mục tiêu đạt ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được", Giám đốc Sở Tài chính khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận