TP.HCM còn 62 trường học cần giải quyết chuyện kẹt xe trước cổng

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1-10, Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) - cho biết thành phố còn khoảng 62 trường học phức tạp về trật tự công cộng, liên quan tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe…

 - Ảnh 1.

Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) - trao đổi tại họp báo chiều 1-10 - Ảnh: KỲ PHONG

Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, tình trạng kẹt xe trước cổng trường diễn ra khá phổ biến, tập trung vào các khung giờ 6h30-7h30 và 16h-17h30 hằng ngày. Việc dừng, đỗ xe và buôn bán hàng rong lấn chiếm khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đồng thời ảnh hưởng vệ sinh, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Qua rà soát hơn 3.500 cơ sở giáo dục, Công an TP.HCM xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng và đang chuyển hóa. Đến nay còn khoảng 62 trường, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố.

Các trường được xác định còn phức tạp gồm Trường THPT Võ Thị Sáu (đường Lê Văn Duyệt), Trường THCS Lý Tự Trọng (đường Lê Đức Thọ), Trường THPT Gò Vấp (đường Nguyễn Thái Sơn), Trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu), Trường THCS Phạm Văn Chiêu (đường Phạm Văn Chiêu), Trường tiểu học Phù Đổng (đường Áp Chiến Lược)…

Trong 9 tháng đầu năm, Công an TP.HCM phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 215.000 trường hợp, tăng gần 209.000 trường hợp so với năm 2025. Trong đó có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, và hơn 13.100 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Riêng khu vực trước cổng trường học có khoảng 1.500 trường hợp.

 - Ảnh 3.

Trước cổng các trường học ở TP.HCM hay xảy ra kẹt xe giờ đón học sinh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh tập trung đón, trả học sinh trong thời gian ngắn, một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định, việc mua bán nhanh trên lề đường, phụ huynh dừng xe chờ con đã trở thành thói quen. Một số công an cấp xã có lúc, có nơi chưa quyết liệt trong tham mưu, phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

"Công an TP.HCM kiến nghị ban giám hiệu 62 trường phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh đến đón học sinh. Các trường cũng được đề nghị bố trí căng tin trong khuôn viên để học sinh ăn uống, hạn chế mua thức ăn bên ngoài cổng trường", Trung tá Lê Hoàng Phong cho hay.

Tăng cường xử lý lấn chiếm vỉa hè

Công an TP.HCM cho biết sẽ tăng cường phối hợp chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vào giờ tan học.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục, tùy điều kiện thực tế, tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm, xây dựng phương án hạn chế xe dừng, đỗ trước cổng trường và nghiên cứu vị trí dừng, đỗ phù hợp.

Lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được bố trí tại các khung giờ cao điểm để giữ trật tự, an toàn giao thông trước trường học và xử lý các trường hợp vi phạm.

 - Ảnh 4.Đi bộ vài bước trên vỉa hè mà phải len lỏi giữa hàng quán, xe cộ

Bạn đọc ủng hộ chủ trương của TP.HCM về việc dẹp trật tự vỉa hè, lòng đường đến nơi đến chốn, đồng thời chỉ ra những nơi còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán thường xuyên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất