21/06/2021 12:07 GMT+7

TP.HCM cố gắng tiêm hết 804.000 liều vắc xin COVID-19 trong 5 ngày

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Trưa 21-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức - phó chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19.

TP.HCM cố gắng tiêm hết 804.000 liều vắc xin COVID-19 trong 5 ngày - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 - Ảnh: THẢO LÊ

Mở đầu cuộc họp báo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ, TP.HCM rất vinh dự khi được Chính phủ giao và triển khai tiêm 836.000 liều/1 triệu liều vắc xin COVID-19 của Hãng dược AstraZeneca (Anh) do Nhật Bản tặng.

Trong số 836.000 liều, có 30.000 liều giao thẳng cho Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam để chủ động tiêm cho lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, có 20.000 liều chỉ định giao cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho lực lượng công an của TP.HCM và 2.000 liều cho lực lượng Bộ Công an đóng trên địa bàn TP.

Riêng TP.HCM có nghĩa vụ tiêm 804.000 liều trong thời gian rất gấp. TP.HCM đã chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vắc xin lớn nhất từ ngày 19-6, đến sáng nay 21-6 kết thúc khâu chuẩn bị. 

Từ chiều nay, TP.HCM triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân. Theo kế hoạch, TP sẽ triển khai rốt ráo chiến dịch tiêm chủng trong 5 ngày.

Trao đổi câu hỏi hiện nay TP.HCM đã tiêm được cho bao nhiêu dân, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết nếu tính luôn cả đợt 4 (836.000 liều), TP.HCM sẽ đạt tỉ lệ tiêm cho 6% người dân TP (bảo đảm 2 mũi/người). 

Về việc cung ứng vắc xin, ông Nam cho biết theo Bộ Y tế, sắp tới TP sẽ tiếp tục được cung ứng vắc xin từ các nguồn của trung ương. Mặt khác, TP cũng đang tiếp tục đàm phán với các hãng dược để mua vắc xin. 

Hiện công việc đàm phán có nhiều thuận lợi, hy vọng từ đây đến đầu quý 3 sẽ có nhưng kết quả khả quan. Ngoài ra, TP cũng tiếp nhận nguồn vắc xin từ các nước để làm sao phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ tiêm được cho 2/3 dân số.

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức thì cho biết hiện vắc xin của TP đến từ hai nguồn là Chính phủ và TP.HCM chủ động tìm mua.

Về nguồn Chính phủ cung cấp, theo dự kiến từ đây đến cuối năm Việt Nam sẽ nhận hơn 100 triệu liều vắc xin COVID-19. TP.HCM chiếm 10% dân số cả nước, nếu tính lượng vắc xin TP được phân bổ đúng bằng tỉ lệ dân số thì từ đây đến cuối năm TP nhận khoảng 10 triệu liều. 

Nếu tính mục tiêu của TP tiêm được cho 75% dân số ở độ tuổi từ 18-65 tuổi thì lượng vắc xin dự kiến được cung cấp sẽ tương đối đảm bảo để thực hiện mục tiêu TP đề ra.

Ngoài ra, TP.HCM cũng chủ động đàm phán mua vắc xin COVID-19. Khi thực hiện chủ trương này, TP tham vấn từ các chuyên gia để thực hiện đúng quy định Chính phủ, Bộ Y tế và các hãng sản xuất.

Nói thêm về thông tin cho rằng các hãng sản xuất vắc xin COVID-19 chỉ đàm phán với Chính phủ, ông Đức đính chính là các hãng sản xuất vắc xin chỉ làm việc với chính quyền (không phải chỉ chính phủ).

"Hiện TP.HCM đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất để đàm phán. Tuy nhiên có những thông tin hiện nay không nói được do có sự ràng buộc theo hợp đồng với các nhà sản xuất. Hiện nay TP.HCM đang tiếp xúc các nguồn với mục tiêu mua được 5-10 triệu liều trong năm nay", ông Dương Anh Đức trao đổi.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, đợt này TP.HCM dành phần lớn lượng vắc xin để tiêm chủng các các công nhân, người làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Công viên phần mềm Quang Trung, với mục tiêu duy trì sản xuất, thực hiện mục tiêu kép của TP.

“TP có lượng vắc xin đủ cho đối tượng này, không có chuyện người được chích người không được chích”, ông Dương Anh Đức nói. 

Ngoài ra, một số lực lượng công nhân tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng sẽ được tiêm vắc xin lần này và lần sau.

Mỗi ngày TP.HCM sẽ xét nghiệm 500.000 mẫu như "kịch bản"

Ngày 21-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), TP.HCM sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm với công suất 500.000 mẫu mỗi ngày. Chiến lược này đã nằm trong kịch bản được đề ra từ trước.

Theo HCDC, tính đến 6h ngày 21-6, TP phát hiện có 1.933 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 1.686 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 243 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly. Hiện thành phố đang điều trị 1.558 bệnh nhân dương tính mới.

TP thực hiện điều tra truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới. Chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát.

Các chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện như xưởng cơ khí ở Hóc Môn, chung cư Ehome 3, chuỗi Hnam Mobile, chuỗi vựa ve chai quận 1, chuỗi Công ty Kim Minh quận 5, Công ty thực phẩm Trung Sơn… đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt.

TP cũng đang tiếp tục điều tra, khoanh vùng, xác minh các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Từ ngày 26-5 đến hết ngày 20-6, TP đã lấy được 711.762 mẫu xét nghiệm.

Trong đó, tiếp xúc gần (F1) đã lấy 14.391 mẫu, trong đó 12.963 mẫu âm tính, 1.428 mẫu chờ kết quả. Trong những trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2), đã lấy 91.864 mẫu, trong đó 79.562 âm tính, 12.302 đang chờ kết quả.

Còn 605.507 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm, có 554.362 mẫu âm tính, 51.145 mẫu chờ kết quả.

THÙY DƯƠNG

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Chiều nay 21-6 giao lưu trực tuyến Chiều nay 21-6 giao lưu trực tuyến 'Tiêm vắc xin, cơ hội phòng bệnh COVID-19 như thế nào?'

TTO - Tiến độ tiêm ngừa COVID-19 tới đây ra sao, nguồn vắc xin và hiệu quả tiêm ngừa như thế nào?... Những vấn đề này sẽ được chuyên gia giải đáp trên tuoitre.vn từ 15h-17h hôm nay 21-6.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên