22/12/2020 18:58 GMT+7

TP.HCM cần sự hỗ trợ từ những người bạn như Hàn Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tiếp đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan ngày 22-12, bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên kêu gọi sự hỗ trợ công nghệ, vốn là thế mạnh của Hàn Quốc, đối với dự án "thành phố trong thành phố" đang còn nhiều vấn đề cần xử lý.

TP.HCM cần sự hỗ trợ từ những người bạn như Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (phải) tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan ngày 22-12 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Theo ông Nên, việc triển khai dự án thành phố thông minh Thủ Đức đang cần các giải pháp công nghệ để kết nối, triển khai các dự án xử lý môi trường nước, rác… Trong quá trình đó, thành phố cũng cần đẩy mạnh đào tạo cán bộ, cải cách môi trường đầu tư. 

Đây đều là những lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc. Do đại dịch COVID-19 cản trở nhiều hoạt động, bí thư Thành ủy đề xuất chuyển hướng sang hình thức hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trực tuyến.

Hàn Quốc đang có nhiều dự án lớn đang được triển khai tại thành phố, nhưng một số dự án còn chậm vì vướng một số trục trặc pháp lý. Ông Nên cho biết 2 nước đã xây dựng nền tảng vững chắc và hợp tác song phương sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn sau khi dịch thuyên giảm.

Đại sứ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến đến hợp tác tại sân bay Long Thành, trong đó Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý sân bay với Việt Nam. Ông Park cũng cho biết nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm đến khu vực sông Mekong. 

Theo bí thư Nguyễn Văn Nên, khu vực tây nam bộ của Việt Nam giàu tiềm năng, không chỉ có gạo mà còn nhiều loại hải sản, trái cây… vốn được ưa thích tại thị trường Hàn Quốc, nhưng chưa phát triển tương xứng.

Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ hi vọng thoả thuận quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa hai nước sẽ giúp các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong thúc đẩy hợp tác với TP.HCM Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong thúc đẩy hợp tác với TP.HCM

TTO - Gặp gỡ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội trường Thống Nhất ngày 4-11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với TP.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên