03/10/2025 11:18 GMT+7

TP Huế sẽ là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030

TP Huế hướng đến phát triển thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

TP Huế sẽ là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030 - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức tại Nhà hát Sông Hương, TP Huế sáng 3-10 - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc tại Nhà hát Sông Hương bên dòng sông Hương thơ mộng.

Dự đại hội có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoài Trung - quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao…

TP Huế đã ở vị thế mới, là thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy TP Huế - cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, thiên tai, dịch bệnh đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế.

Tuy nhiên bằng sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chuyển mình mạnh mẽ, kiên định trong chiến lược phát triển bền vững, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Kinh tế của TP Huế duy trì tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực lợi thế có bước phát triển.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại.

Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực đã được triển khai và đưa vào hoạt động; hệ thống đô thị phát triển nhanh, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

TP Huế sẽ là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030 - Ảnh 2.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy TP Huế, phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: N.PHƯƠNG

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Bộ máy chính quyền 2 cấp được tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Nội bộ TP Huế đoàn kết, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

"Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng còn chậm. Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những bất cập, hạn chế để khắc phục, xác định rõ những thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới để quyết tâm đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương", ông Lưu nói.

Quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết mục tiêu của thành phố từ nay đến năm 2030 là xây dựng địa phương trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân/năm đạt từ 10% trở lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 5.800 - 6.000 USD. Đến năm 2030 Huế phấn đấu không còn hộ nghèo.

Theo ông Phương, để đạt được những mục tiêu đặt ra, TP Huế sẽ đặt ra những nhóm giải pháp đột phá, trong đó ưu tiên nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra Huế cũng ưu tiên xây dựng mô hình bảo tồn bền vững quần thể di tích cố đô Huế trở thành hạt nhân, động lực thực hiện chiến lược phát triển đô thị di sản Huế, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch, chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới.

TP Huế sẽ là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030 - Ảnh 4.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tham dự Đại hội Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: N.PHƯƠNG

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, TP Huế đã chuyển mình vượt bậc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam và có đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của Huế.

Luu ý với đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng bộ TP Huế cần tập trung công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đưa Huế phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới.

"Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Tôi mong các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có tầm nhìn tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá vì lợi ích chung", Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Đại hội Đảng bộ TP Huế diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4-10. Đại hội quy tụ 400 đại biểu, đại diện cho hơn 25.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố, trong đó có 298 nam và 102 nữ, 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, có tới 152 đại biểu là thạc sĩ, 12 tiến sĩ, cùng nhiều cán bộ, trí thức trẻ.

TP Huế sẽ là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030 - Ảnh 5.Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VIII vững một niềm tin quyết thắng

Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị với yêu cầu cao trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lực lượng chủ công, nòng cốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất