27/04/2021 19:10 GMT+7

TP.HCM và Hà Nội có lượng phòng đặt cao nhất dịp lễ 30-4 và 1-5

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO -TP.HCM và Hà Nội là hai điểm đến có lượng đặt phòng cao nhất trong thời gian từ ngày 29-4 đến 3-5, được ghi nhận trên nền tảng đặt phòng trực tuyến. Nhiều gia đình ở TP đã chọn "nghỉ tại chỗ" để hưởng các ưu đãi chưa từng có của khách sạn 5 sao.

TP.HCM và Hà Nội có lượng phòng đặt cao nhất dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Các khách sạn 5 sao ở TP.HCM đang làm mới nhiều dịch vụ, tăng trải nghiệm cho khách trong dịp lễ năm nay - Ảnh: N.BÌNH

Theo báo cáo của nền tảng trực tuyến Agoda công bố ngày 27-4, du khách Việt Nam có xu hướng đổ về các thành phố lớn để dành thời gian bên gia đình và bạn bè trong 4 ngày nghỉ lễ 30 và 1-5 năm nay, thay vì đi xa. 

Hai điểm đến ghi nhận lượng đặt phòng cao nhất trong giai đoạn từ ngày 29-4 đến 3-5 trên ứng dụng Agoda là TP.HCM và Hà Nội. 

Việc các thành phố lớn chiếm đa số trong bảng xếp hạng những điểm đến được du khách Việt yêu thích trong dịp lễ năm nay cho thấy nhiều gia đình đã quyết định chọn đón lễ tại nhà, thay vì đi xa. Một số chọn các thành phố lớn là nơi tụ tập bạn bè, gia đình sau khi dịp Tết Nguyên đán chưa thực hiện được. 

Điều này cũng khá trùng khớp với con số thống kê mà Sở Du lịch TP.HCM ghi nhận được về tình hình công suất phòng các khách sạn 3-5 sao ở TP hiện tại. 

Theo đó, lượng đặt phòng ở các khách sạn được báo cáo tăng trưởng bất ngờ từ đầu tháng 4 đến nay. Trong ngày cuối tuần, một số khách sạn còn kín phòng, các dịch vụ ăn uống, sự kiện quy mô dưới 50 người cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lạị. 

"Khách không chỉ là doanh nhân, người từ tỉnh khác về đây công tác, nghỉ ngơi, mà dịp cuối tuần nhiều gia đình cũng vào sử dụng dịch vụ, tranh thủ các chương trình ưu đãi, giá tốt", đại diện khách sạn Grand Sài Gòn cho biết. 

Hiện nay, ngoài các chính sách ưu đãi như giảm giá phòng cho khách lẻ lên đến 65%, các khách sạn còn tặng kèm các dịch vụ đưa đón sân bay và giặt ủi miễn phí, tặng nước uống, giảm giá tiệc buffet, spa… 

Theo Sở Du lịch TP, chương trình kích cầu du lịch lần này đã xây dựng và giới thiệu gói trải nghiệm đặc biệt, phù hợp với trào lưu mới “du lịch tại chỗ”, “du lịch khỏe mạnh và an toàn” trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên nhận phản hồi rất tốt. 

Ông Timothy Hughes, phó chủ tịch phụ trách phát triển doanh nghiệp tại Agoda, cho rằng với việc đang có nhiều chương trình khuyến mãi được áp dụng, dễ nhận thấy mọi người đang dùng ngân sách tiết kiệm được để nuông chiều bản thân hơn bằng việc nâng cấp tiện ích của nơi lưu trú. 

"Du khách đang có xu hướng nuông chiều bản thân nhiều hơn trong năm nay, được thể hiện qua tỉ lệ đặt phòng tại các cơ sở lưu trú từ 4 đến 5 sao tăng trưởng cao hơn so với ghi nhận từ các năm trước", ông Timothy Hughes nhận xét. 

Mặc dù vậy, sức hút của việc thư giãn bên bờ biển vẫn luôn hiện hữu rất rõ, khi 5 điểm đến trong top 10 là những bãi biển nổi tiếng xinh đẹp của Việt Nam. Thống kê của nền tảng đặt phòng cho thấy đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là Vũng Tàu, nơi luôn là ưu tiên hàng đầu và được khách du lịch TP.HCM ghé thăm thường xuyên nhất.

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Phan Thiết lần lượt chiếm giữ các vị trí từ 5 đến 8 của bảng xếp hạng.

Năm nay, Cần Thơ cũng lọt vào top 10 những điểm đến được du khách Việt yêu thích trong dịp lễ dài ngày này, chủ yếu từ các chuyến về thăm nhà của những người con xa xứ, cũng như từ nhu cầu tìm đến những điểm du lịch có thể lái xe gần Sài Gòn.

Đứng ở vị trí thứ 10 là cố đô Huế, nơi luôn thu hút du khách tìm về để khám phá những nét kiến trúc, văn hóa và ẩm thực độc đáo lâu đời của Việt Nam.

Lễ 30-4, Đà Nẵng tung nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện hấp dẫn kéo khách Lễ 30-4, Đà Nẵng tung nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện hấp dẫn kéo khách

TTO - Ngày 26-4, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động giải trí, lễ hội phục vụ du khách.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên