
Ông Cao Thành Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Gám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (thứ hai từ trái sang), trao cờ thi đua của UBND TP.HCM cho lãnh đạo Phòng Công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - Ảnh: ANH BẢO
Sáng 24-10, phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên năm học 2025-2026, bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết năm học 2025-2026, ngành giáo dục TP.HCM tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng, chống bạo lực học đường. Trong đó các nhà trường cần tăng cường những nhiệm vụ như sau:
Tạo kênh thông tin hiệu quả thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giám thị và tổ chức đoàn thể tại đơn vị; Kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn, xung đột trong học sinh để có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự tại đơn vị, đặc biệt là khu vực cổng trường, xung quanh khuôn viên trường.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân; Bố trí giáo viên chủ nhiệm có năng lực, trách nhiệm; Chú trọng quan tâm đến học sinh đặc biệt, yếu thế; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc theo thẩm quyền.
Đặc biệt, bà Phúc đề nghị các nhà trường cần thiết lập và vận hành kênh tiếp nhận, xử lý thông tin về bạo lực học đường;
Tăng cường giáo dục pháp luật và nội dung phòng, chống bạo lực học đường;
Lồng ghép giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại vào môn học liên quan, sinh hoạt Đoàn - Đội và hoạt động ngoại khóa;
Quán triệt đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và phụ huynh...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh ông rất ấn tượng khi hội nghị về công tác học sinh, sinh viên ở TP.HCM có sự tham gia đầy đủ của các lãnh đạo ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Điều này cho thấy công tác học sinh, sinh viên rất được TP.HCM coi trọng.
Ông Đạt cho rằng thời gian qua, ngành giáo dục TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu, đi đầu trong cả nước về công tác học sinh, sinh viên. Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ có nhiều thử thách. Vì vậy, ông Đạt đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục TP đã quan tâm rồi thì cần quan tâm hơn nữa đến công tác này để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận