03/09/2021 22:33 GMT+7

TP.HCM: Tỉ lệ F0 tăng lên gần 4,7% tổng mẫu xét nghiệm

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Trong ngày 3-9, TP.HCM phát hiện 8.480 ca F0 cộng đồng trên tổng số 180.944 mẫu xét nghiệm được lấy, chiếm gần 4,7%. Như vậy, tỉ lệ này tăng lên 2,7% so với ngày 1-9 được Sở Y tế TP cho biết trong buổi họp báo cùng ngày.

TP.HCM: Tỉ lệ F0 tăng lên gần 4,7% tổng mẫu xét nghiệm - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người dân ở khu phố 8, phường 4, quận 8, TP.HCM (vùng cam) trong đêm, phát hiện 2 ca dương tính - Ảnh: XUÂN MAI

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h30 tối 3-9, trong hôm nay, TP xét nghiệm 180.944 mẫu, ghi nhận 8.480 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều trong cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần 4,7% và tỉ lệ ca cộng đồng chiếm 100% tổng số ca.

Trong đó, quận Bình Tân nhiều nhất với 777 ca cộng đồng, tiếp đến là quận 1 có 736 ca, quận Tân Bình 696 ca, quận 12 có 669 ca, huyện Bình Chánh 583 ca...

Liên tiếp từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12 (ngày 29-8 đến 3-9) TP.HCM thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và xét nghiệm trên diện rộng, ghi nhận tất cả ca dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng.

Riêng hôm nay 3-9, số ca F0 trong cộng đồng cao nhất trong 12 ngày TP thực hiện giãn cách xã hội và cũng là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay.

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 1-9, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết các quận, huyện và TP Thủ Đức đang thực hiện xét nghiệm đợt 2. Qua báo cáo sáng cùng ngày của các địa phương cho thấy tỉ lệ ca dương tính từ 3,6% (trong đợt 1) đã giảm xuống dưới 2%.

Như vậy, so với tỉ lệ F0 trên tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày 1-9 chiếm dưới 2% thì nay (ngày 3-9) tỉ lệ này tăng thêm gần 2,7%.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết TP tiếp tục tổ chức test nhanh cho tất cả người dân ở khu vực vùng đỏ và vùng cam. Khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm RT-PCR. Cụ thể sẽ tổ chức lấy mẫu gộp 5 cho vùng vàng và mẫu gộp 10 cho vùng xanh.

Tính từ 17h ngày 2-9 đến 17h ngày 3-9, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.499 ca COVID-19 mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TP đã có tổng cộng 241.084 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Chiều 3-9, Việt Nam vượt hơn nửa triệu ca COVID-19, TP.HCM ghi nhận 8.499 ca Chiều 3-9, Việt Nam vượt hơn nửa triệu ca COVID-19, TP.HCM ghi nhận 8.499 ca

TTO - Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 14.922 ca COVID-19 với 14.894 ca trong nước tại 34 tỉnh và 28 ca nhập cảnh. TP.HCM với 8.499 ca, Bình Dương với 3.676 ca tiếp tục là 2 địa phương có số ca COVID-19 mới cao nhất.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên