30/12/2025 16:22 GMT+7

TP.HCM thực hiện 3 nhóm hoạt động để học sinh hạn chế sử dụng điện thoại

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các nhà trường thực hiện nhiều hoạt động bổ ích cho học sinh, để các em hạn chế sử dụng điện thoại.

TP.HCM thực hiện 3 nhóm hoạt động để học sinh hạn chế sử dụng điện thoại - Ảnh 1.

Giờ chơi không điện thoại ở Trường THPT Trịnh Hoài Đức thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) - Ảnh: T.N.

Chiều 30-12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố kế hoạch thực hiện đại trà mô hình giờ chơi không điện thoại ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Theo đó, việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM sẽ được thực hiện đại trà từ tháng 1-2026.

Các đơn vị thực hiện là: Trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, các nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch đảm bảo đầy đủ các nội dung: mục tiêu, nội dung thực hiện, hình thức thực hiện, nguồn lực, thời gian, phân công nhiệm vụ, lực lượng phối hợp thực hiện...

Kế hoạch thực hiện giờ chơi không điện thoại sẽ có các hoạt động trong giờ ra chơi theo 3 nhóm cơ bản sau:

Nhóm 1 (Hoạt động vận động): Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể thao, trò chơi, văn nghệ...

Nhóm 2 (Hoạt động tĩnh): Học sinh lựa chọn hoạt động yên tĩnh (cờ vua, đọc sách, vẽ tranh...), hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn tại chỗ (ghế đá, vườn hoa, góc yên tĩnh...).

Nhóm 3: Nhà trường tôn trọng sự lựa chọn của học sinh. Những em có nhu cầu sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử cho mục đích học tập, tra cứu, hoặc hoạt động giải trí có tổ chức, theo nhóm, có sự cho phép của giáo viên và tại khu vực được nhà trường quy định thì sẽ được sử dụng.

Tuy vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý: Trong giờ ra chơi, không khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử một cách cá nhân, thụ động, tách biệt, như: chơi game cá nhân, lướt mạng xã hội một mình, xem video kéo dài không có tương tác,... Đặc biệt, các nhà trường không thu giữ, xử lý thiết bị trái quy định pháp luật...

Hạn chế sử dụng điện thoại nhưng không cấm đoán

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các nhà trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát của tất cả học sinh về các hoạt động mà các em mong muốn được tham gia trong giờ ra chơi.

Việc hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi không mang tính cấm đoán, mà nhằm định hướng hành vi tích cực, tăng tương tác trực tiếp, vận động thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

16 trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc 16 cụm trên địa bàn đã thực hiện thí điểm giờ ra chơi không điện thoại từ tháng 10-2025.

TP.HCM thực hiện 3 nhóm hoạt động để học sinh hạn chế sử dụng điện thoại - Ảnh 2.Giờ ra chơi không điện thoại: Bảo vệ sức khỏe tinh thần cho học sinh

Khi TP.HCM bắt đầu thí điểm "giờ ra chơi không điện thoại" tại 16 trường phổ thông, nhiều phụ huynh ủng hộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất