
Có bao nhiêu học sinh đủ ý thức kỷ luật và tự giác để điện thoại nằm yên trong cặp và chuyên tâm học tập?

Trong lúc nhiều nơi loay hoay với việc cấm học sinh dùng điện thoại, thì thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền ở đảo xa Phú Quý đồng lòng từ nhiều năm qua.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa là trường THPT đầu tiên ở tỉnh này cấm học sinh sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần.

Từ đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học và cả giờ ra chơi, nhiều ý kiến mong muốn nhân rộng ra tại tất cả trường học trong cả nước.

Ngày 10-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo kết luận của giám đốc Nguyễn Văn Hiếu tại hội nghị giao ban sau khi sáp nhập. Ông Hiếu đã giao nhiệm vụ cho Phòng học sinh, sinh viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu Phòng học sinh, sinh viên nghiên cứu phương án không cho học sinh sử dụng điện thoại, trừ một số trường hợp.

Giờ ra chơi, sân trường Trường THPT Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) không có cảnh học sinh cắm mặt vào điện thoại, mà rộn rã tiếng cười nói của các nhóm chơi bóng rổ, đá cầu, nhảy hiện đại...

Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM yêu cầu học sinh không sử dụng điện thoại trong lớp học.

Giao lại điện thoại cho học sinh sau giờ học, cô giáo thấy hơn 100 thông báo, tin nhắn từ các hội, nhóm mạng xã hội khác nhau.

Vừa nhắn vào group gia đình một thông tin nhỏ, cậu nhóc lớp 10 đang giờ học tại trường trả lời tức thì. Cả nhà nhao lên sao con đang học mà xài điện thoại?

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các nhà trường chấn chỉnh tình trạng học sinh sử dụng điện thoại trong lớp không phục vụ cho việc học tập.

Để tránh những hệ lụy đau lòng xuất phát từ việc sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức và yếu kỹ năng, gia đình - nhà trường - xã hội phải quyết liệt vào cuộc.

Tổ chức giáo dục Ormiston Academies Trust sẽ tiên phong trong việc cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) trong trường học.

Bài báo "'Cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường' (Tuổi Trẻ ngày 13-9) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trường THPT Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) không cho học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong khuôn viên trường.

Nếu vi phạm lệnh cấm dùng điện thoại di động trong trường, học sinh có thể bị đình chỉ từ 1 đến 3 ngày.

Quy định cấm điện thoại di động không chỉ áp dụng trong giờ học mà còn mở rộng đến các hoạt động ngoại khóa và các chuyến đi dã ngoại.

Theo Chính phủ Hà Lan, điện thoại di động và các thiết bị thông minh khác làm học sinh 'xao nhãng', làm giảm hiệu suất học tập và tương tác xã hội.

Singapore đang chuẩn bị công bố các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng thiết bị điện thoại ở trường học nhằm tăng cường sự tập trung, khơi lại sự tương tác xã hội của học sinh.

Các trường học cho rằng nếu học sinh được tự do dùng điện thoại, các em có thể xem nội dung có hại hoặc chơi trò chơi, dẫn tới không tập trung học.