Đa số bạn đọc TTO ủng hộ cấm học sinh dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi

Bạn đọc bình chọn 'nên cấm dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi', chiếm đa số áp đảo trong cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online, tính đến trưa 26-9.

Đa số bạn đọc TTO ủng hộ cấm học sinh dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi - Ảnh 1.

Học sinh dùng điện thoại trong lớp học - Ảnh minh họa

Thăm dò đưa ra 3 lựa chọn, gồm: "Nên cấm dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ chơi"; "Chỉ cấm giờ ra chơi" và "Cho dùng có kiểm soát", kết quả tính đến trưa 26-9 lần lượt là 784; 24 và 155. 

Kết quả trên cho thấy đa số bạn đọc nghiêng về ý kiến nên cấm học sinh dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi, với tỉ lệ áp đảo, gấp hơn 33 lần so với "chỉ cấm giờ ra chơi" và gấp 5 lần so với "cho dùng có kiểm soát".

Nên cấm hẳn vì học sinh dùng điện thoại chơi game, vào mạng xã hội

Nguyên nhân vì sao có kết quả bình chọn áp đảo với tỉ lệ lựa chọn nghiêng về "cấm hẳn" học sinh sử dụng điện thoại trong trường?

Từ tháng 10-2025, TP.HCM sẽ thí điểm cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường học, thay thế bằng các hoạt động tập thể bổ ích đang nhận được sự quan tâm lớn của một bộ phận phụ huynh, học sinh.

Theo nhiều phụ huynh, ngoài trường học, điện thoại là "vật bất ly thân" của học sinh, còn trong trường học điện thoại đã gây ra sự sao nhãng, không kết nối với bạn bè, không tham gia hoạt động tập thể, thậm chí ảnh hưởng đối với sức khỏe, tâm lý… học sinh.

Đa số bạn đọc TTO ủng hộ cấm học sinh dùng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi - Ảnh 2.

Ảnh chụp phụ huynh đưa rước con tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

"Học sinh bây giờ xài điện thoại chủ yếu toàn là chơi game, lướt mạng xã hội, tạo nhóm chat… nên nếu chỉ cấm trong giờ ra chơi là chưa đủ", bạn đọc Mr Hiển nhấn mạnh và cho rằng "có tình trạng trong giờ học có một số em lén lút mở điện thoại chơi game, vào game làm nhiệm vụ gì đó, lướt mạng xã hội xem tin, chat trong nhóm chat…". 

Điều đó dẫn đến việc các em học sinh sẽ không tập trung trong học tập nếu nhà trường không cấm học sinh dùng điện thoại trong trường.

Với nhiều phụ huynh, việc cấm học sinh dùng điện thoại trong nhà trường còn là cách gây tác động tích cực lên đạo đức, lối sống, văn hóa của các em.

"Cấm điện thoại chủ yếu để tránh các em xem những nội dung trên mạng mà thiếu sự giám sát của người lớn, đặc biệt là các nội dung sai lệch, kích động, khiêu khích", phụ huynh tên Sang lên tiếng.

Ở góc độ xã hội, nhiều phụ huynh cho rằng việc cấm điện thoại còn giúp ích cho học sinh sớm tự lập. 

Phụ huynh cũng đồng tình với cách làm ở một số trường tại TP.HCM hiện nay: cấm điện thoại trong trường và "nhà trường bố trí điện thoại tại văn phòng để khi cần học sinh có thể liên hệ với phụ huynh".

Theo phụ huynh tên Lộc Gia, việc cấm điện thoại trong trường học cần thực hiện đồng thời với việc nhà trường, giáo viên hạn chế giao bài tập nhóm làm online cho học sinh.

Phụ huynh Thái Hòa đề nghị TP.HCM nên sớm cấm hẳn việc dùng điện thoại trong trường, không nên chỉ thí điểm trong giờ ra chơi. Học sinh có thể mang điện thoại vào trường nhưng phải tắt và nộp ở một khu vực quy định của lớp, sau đó chỉ có thể mở khi kết thúc giờ học để liên lạc việc cần thiết.

"Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng, một số trường ở TP.HCM cũng đã áp dụng, rất hiệu quả. Tôi mong TP.HCM sớm cấm hẳn việc dùng điện thoại trong trường, tiến tới môi trường trường học không điện thoại, góp phần tăng chất lượng dạy và học".

Cần tận dụng mặt tích cực của điện thoại

Có một tỉ lệ nhỏ phụ huynh bình chọn "chỉ cấm giờ ra chơi" hoặc "cho dùng có kiểm soát", với lý lẽ riêng. 

Phụ huynh Trần Quang Dinh đề xuất "không nên cấm hẳn", bởi có nhiều tiết học ở trường học sinh vẫn cần dùng đến điện thoại theo yêu cầu của giáo viên.

Có phụ huynh mong muốn học sinh tận dụng được mặt tích cực của thiết bị này mà vẫn có thể làm chủ được bản thân, trau dồi được kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ số.

Nhiều phụ huynh cho rằng điện thoại thông minh có mặt tích cực và tiêu cực. Nhiệm vụ của nhà trường, giáo viên, phụ huynh là hướng dẫn, hỗ trợ các em học sinh khai thác, tận dụng lợi ích thiết thực của công nghệ.

Đặc biệt trong bối cảnh học sinh và phụ huynh ở những thành phố lớn như TP.HCM, đón con là một nhiệm vụ nặng nề nếu không có điện thoại hỗ trợ. 

Để giải quyết việc này, nhiều bạn đọc nêu giải pháp là trước giờ vào học và sau giờ tan học là giờ mà học sinh được dùng điện thoại để tiện liên lạc với ba mẹ, với người nhà để đưa rước.

Việc "cấm hẳn" điện thoại trong trường học được số đông phụ huynh ủng hộ, song đi kèm với việc cấm, nhiều phụ huynh mong muốn có những giải pháp đồng bộ, hợp tình, hợp lý. 

Đó là bố trí giờ chơi thế nào, việc các trường sẽ lắp đặt các điện thoại để phụ huynh, học sinh liên lạc thuận tiện ra sao, ngay cả khi con ở trong trường cần có việc liên lạc khẩn cấp.

Thăm dò ý kiến

TP.HCM sắp thí điểm cấm điện thoại trong giờ ra chơi ở 16 trường học. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Phụ Chọn 'cấm hẳn' điện thoại trong trường, phụ huynh vẫn mong tận dụng được mặt "tích cực", vì sao? - Ảnh 3.Cấm học sinh dùng điện thoại ở trường: Tuyệt đối ủng hộ!

Trao điện thoại cho con tức là trao 'quyền' lang thang vào thế giới mênh mông vàng thau lẫn lộn. Có bao nhiêu phụ huynh dám chắc con mình chỉ dùng điện thoại cho việc học, đọc và xem những điều cần thiết đúng với lứa tuổi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất