Người nước ngoài sốc khi thấy nhiều người Việt nói chuyện điện thoại lớn tiếng nơi công cộng

Không ít người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam bày tỏ rằng họ thấy sốc trước việc nhiều người nói chuyện điện thoại lớn tiếng nơi công cộng.

ồn ào - Ảnh 1.

Tranh: NGUYỄN TUẤN ANH

Trước nhiều ý kiến phàn nàn việc người Việt hay nói to nơi công cộng, những phản hồi từ bạn đọc người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam trên Tuoi Tre News cho thấy vấn đề không chỉ do thói quen, không lịch sự, hay mong muốn thu hút sự chú ý, mà còn là văn hóa ứng xử.

Phải chuyển nhà nhiều lần trốn hàng xóm mở nhạc quá to, vang cả con phố

Steven Braithwaite chia sẻ: "Nhiều khi tôi tự hỏi liệu họ có cần điện thoại không, người bên kia chắc cũng nghe rõ rồi".

Ian Ellis thì bức xúc vì tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ nhà hàng xóm: "Tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần để trốn hàng xóm mở nhạc quá to, âm bass vang khắp cả con phố".

Một số bạn đọc như Altas Ata thậm chí cho rằng việc nói lớn tiếng là do thói ích kỷ.

Độc giả Denis Demchenko lý giải hiện tượng này đến từ "cái tôi quá lớn", còn Marc Bruijns nhận xét cách nói chuyện lớn tiếng như vậy là "không lịch sự".

Bên cạnh những lời phàn nàn có phần gay gắt, một nhóm độc giả đưa ra cái nhìn mềm mỏng hơn bằng cách dẫn chứng các yếu tố như môi trường, điều kiện sống có thể ảnh hưởng đến âm lượng của mỗi người khi trò chuyện.

Paul Lam giải thích: "Ở làng quê, người ta hay gọi nhau từ nhà bếp ra phòng ngủ, từ nhà này sang nhà kia, nên phải nói to".

Đồng tình với quan điểm trên, AT Tan viết: "Trong ngôi nhà nhỏ với 8-10 người, phải nói to thì mọi người mới nghe thấy nhau. Nó thành thói quen rồi".

Matthew CF Keenan và Jason Lewis thì nhìn vấn đề dưới góc độ y học. Họ cho rằng việc thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn, như ở trường học hay đám cưới, có thể làm suy giảm thính lực, đặc biệt ở trẻ em. Điều này dẫn đến việc người ta phải nói to hơn để được nghe thấy.

Kém văn minh

Nhiều bạn đọc phương Tây tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hoặc thậm chí xem thói quen nói lớn tiếng là kém văn minh.

Jon Myers để lại ý kiến: "Nói chuyện điện thoại bằng loa ngoài ở nơi công cộng là không tôn trọng người khác".

Jay Davies Pascual và Robert Bethge cho rằng nhiều người "ghét yên tĩnh, yêu ồn ào", "dị ứng với sự yên lặng" và đặt câu hỏi: "Có nghiên cứu nào cho thấy nói to liên quan đến lợi ích gì không?".

Ryan Cooper viết: "Tôi hiểu khi người ta nói lớn tiếng ngoài đường, đó là sự vui vẻ. Nhưng trong không gian kín như bệnh viện, xe buýt hay nhà hàng, thì nói nhỏ là điều nên làm".

Văn hóa yên tĩnh gặp văn hóa ồn ào: Ai cần thay đổi? - Ảnh 3.Vụ kéo sập cửa nhà hàng xóm: Bị nhắc nhở do hát karaoke ồn ào từ chiều đến tối

Anh T.V.A. cho biết do nhà ông K. có nhóm công nhân hát karaoke gây ồn ào từ chiều đến tối nên anh gọi điện thoại cho ông K. (chủ cơ sở) nhờ nhắc nhở. Tuy nhiên, ông K. sau đó đã phá cửa nhà anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên