09/07/2024 08:13 GMT+7

Ồn ào trong công viên: Người dân khổ sở, ban quản lý khó xử

AN VI
và 1 tác giả khác

Đại diện công viên văn hóa Lê Thị Riêng và công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) có phản hồi sau bài phản ánh của báo Tuổi Trẻ về tình trạng nhiều người mở loa công suất lớn trong công viên gây ảnh hưởng đến người khác.

Cần có không gian bình yên cho người tập thể dục ở công viên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Cần có không gian bình yên cho người tập thể dục ở công viên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ông Châu Ngô Vương - phó giám đốc công viên văn hóa Lê Thị Riêng - cho biết ban quản lý có nhận được những phản ánh của người dân về việc ồn ào trong công viên.

Phía công viên đã có sự rà soát, kiểm tra và điều chỉnh lại để hài hoà cho các hoạt động chung.

"Theo chức năng, công viên có nhiều loại hình hoạt động, có những hoạt động cần phải sử dụng âm thanh. Công viên cũng từng nhắc nhở nhiều trường hợp quá ồn ào gây ảnh hưởng đến mọi người", ông Vương nói.

Ông Vương cho rằng hiện nay đất công viên rất ít để phục vụ cho người dân đến sinh hoạt. Trong khi đó, nhu cầu của người dân ngày càng lớn về nhiều loại hình khác nhau.

"Vấn đề trăn trở của chúng tôi là làm sao để phục vụ được tối đa lợi ích của người dân đến đây. Tuy nhiên, phải hiểu theo hướng là phục vụ cho đại đa số hay cho một vài nhu cầu thiểu số", ông Vương nói thêm.

Cũng theo ông Vương, trong thời gian tới, những trường hợp dùng loa công suất lớn gây ồn ào, không nhắc nhở được, phía công viên sẽ không cho sử dụng nữa vì quá ảnh hưởng tới mọi người.

Về loa phát thanh từ 5h30 - 6h sáng, phía công viên đã thay đổi loa phát thanh buổi sáng từ dạng loa sắt sang loa chuyên dụng để tuyên truyền, âm thanh đã giảm và có vần điệu hơn.

Đại diện ban quản lý công viên Lê Văn Tám cho biết đến nay chưa từng nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều người sử dụng loa gây ồn ào trong công viên.

"Mỗi khi thấy trường hợp mở loa quá lớn, bảo vệ công viên sẽ lập tức nhắc nhở", vị đại diện này nói.

Cũng theo đại diện này, hiện tại công viên chưa có quy định cụ thể về âm thanh sử dụng trong khuôn viên. Loa cũng là do người dân mang vào, chứ không phải công viên trang bị.

"Việc ồn ào chỉ xảy ra trong thời gian ngắn vào buổi sáng, nhắc nhở một lần là người ta sẽ chấp hành. Nếu không cải thiện, bảo vệ sẽ tiếp tục nhắc nhở vào những ngày tiếp theo", vị đại diện cho biết.

Đại diện công viên Lê Văn Tám cho biết rất khó để làm hài hòa nhu cầu của người dân đến với công viên. Có người đến công viên để nói chuyện, có người để tập thể thao.

"Cách tốt nhất là người dân phải tự tìm cách phù hợp với nhu cầu của mình, phía công viên cũng có những khu vực ngồi cách xa nhau để người dân có thể tìm tới nói chuyện. Khi nào người ta vi phạm quy định mới mời ra khỏi công viên được", vị đại diện này chia sẻ.

Khó định mức âm thanh trong công viên

Bạn đọc Võ Đình Tiến đề nghị cần có quy định để cấm gây ồn quá mức từ loa phát nhạc tập thể dục trong công viên.

Đề cập đến vấn đề định mức âm thanh, ông Vương cho biết phía công viên Lê Thị Riêng đã liên hệ với phường, quận và các đơn vị chức năng nhưng việc đo âm lượng còn gặp nhiều hạn chế.

"Nghe bằng tai cũng cảm tính, nhiều người thấy âm thanh đó phù hợp, người khác thì lại cảm thấy lớn quá. Phía ban quản lý công viên chỉ còn cách chịu khó quan sát, nếu cảm thấy to quá thì sẽ đề nghị điều chỉnh", ông Vương nói.

Muốn vui, đừng làm người khác khó chịu

Phố phường thiếu không gian có cây xanh thoáng mát, cũng thiếu các không gian tập luyện thể dục thể thao. Đó là một thực tế.

Những sự khó chịu về tiếng ồn trong không gian công viên sẽ giảm thiểu nếu các nhóm tập luyện mở âm thanh vừa đủ nghe để không làm phiền những người xung quanh.

Không phải đợi ban quản lý công viên nhắc nhở hay cấm đoán, ai cũng phải hiểu đừng vì mình vui mà khiến người khó chịu.

Tương tự việc làm ồn, việc dắt chó mèo vào công viên để cho thú vui đùa và đi vệ sinh cũng cần ý thức và trách nhiệm của chủ nuôi. Đừng đợi đến khi bị xử phạt.

Những chuyện gây khó chịu ở công viên còn có xả rác bừa bãi, nằm ngồi tùy hứng, giẫm cỏ, hái hoa trái, đi vệ sinh tùy tiện…

Những chuyện xấu xí này cần thay đổi, trước hết từ sự tự giác của mỗi người, để công viên là chốn bình yên cây xanh chim hót, không khí trong lành.

Mở nhạc rầm trời ở công viên, khổ cho người muốn nghỉ ngơi, thư giãnMở nhạc rầm trời ở công viên, khổ cho người muốn nghỉ ngơi, thư giãn

Phố xá ồn ào khói bụi, ghé công viên để tập thể dục và hít thở không khí trong lành lại inh tai với các kiểu tiếng loa nhạc mở lớn như "khủng bố" ồn ào quá mức. Chuyện này xảy ra ở nhiều công viên tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên