20/07/2025 15:32 GMT+7

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Với không ít người, đi ăn đám cưới, tiệc tùng rồi mang cả tôm hấp, cả con gà bó xôi... đem về trở thành chuyện bình thường. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy thì 'mất mặt' quá.

đám cưới - Ảnh 1.

Đám cưới, đầy tháng, giỗ chạp, tân gia… cứ nối tiếp nhau - Ảnh minh họa tạo bởi AI

Dự đám cưới, tiệc tùng trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của mỗi gia đình. Đến những nơi này, ai cũng ăn mặc thời trang, lịch sự, vui vẻ.

Đi đám cưới: gói gà bó xôi, tôm hấp bia đem về

Trong nhiều đám cưới, tiệc tùng, tôi thấy có những vị khách dự tiệc, có khi là chị phụ nữ ăn mặc rất thời trang, có lúc anh thanh niên ăn mặc quần áo chỉn chu, lấy một số thức ăn trên bàn tiệc mang về. Có khi là nguyên con gà bó xôi, lúc cả chục con tôm hấp bia, cua biển luộc…

Lần đầu thấy hình ảnh đó, tôi cảm thấy kỳ kỳ làm sao. Trong lòng thầm nghĩ chắc họ bỏ tiền ra đi đám cưới, tiệc tùng rồi tiếc tiền mình bỏ ra nên mới "tranh thủ" như thế.

Nhưng rồi có lần tôi được người trong cuộc thật tình giải thích: "Có khi đi dự hai, ba đám cưới, buổi tiệc trong ngày, thú thật mỗi nơi tranh thủ ghé một chút, uống chia vui cùng gia chủ vài ly bia, chứ còn ngồi ăn sao cho vô…".

Có lẽ nhiều người cũng "chạy show" như vậy nên món ăn còn đầy trên bàn, có món khách chưa kịp đụng đũa vào. 

Khi đó, có những vị khách không ngần ngại lấy túi ni lông mang thức ăn về nhà. Trên đường về, thấy ai cần thì chia sẻ cho họ, còn không cứ thoải mái mang về nhà tiếp tục ăn, đâu có ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến sĩ diện.

Dần dần tôi thấy chuyện đi đám cưới, tiệc tùng, khách lấy thức ăn mang về là điều hết sức bình thường, không còn là cá biệt của vài người nào đó.

Riêng tôi, thỉnh thoảng khi đi ăn uống với bạn bè, những phần thức ăn còn lại trên bàn, tôi cũng gói mang về. Với tôi, đó cũng là cách tiết kiệm, tiền mình bỏ ra thì gói mang về nhà, chẳng có gì là xấu hổ cả.

Mang thức ăn về để tránh lãng phí thì có gì sai?

Tôi thấy nhiều người cũng đồng tình bởi thực tế thức ăn bị vứt bỏ tại các sự kiện, tiệc cưới ở nước ta là không nhỏ. Có những vị khách sẵn lòng, không ngần ngại mang về phần dư giúp giảm lượng món ăn có nguy cơ bị thải đổ, lãng phí tiền bạc, trong khi nhiều người còn chưa đủ ăn.

Ở nhiều gia đình Việt, đặc biệt tại nông thôn, chủ nhà thường chủ động "chia phần" cho khách thay lời cảm ơn.

Khi chủ nhà và khách đều sẵn lòng trong việc đi dự tiệc và mang thức ăn về nhà sẽ tạo cảm giác gần gũi, như gia đình, không câu nệ hình thức. Không ai cảm thấy xấu hổ vì điều này. Đây còn là hành động đáng khen, cần được cổ vũ.

Nhưng trái lại, trên thực tế không phải ai cũng có nhu cầu hoặc đồng tình với việc "được ăn, được nói, được gói mang về".

Tôi từng nghe không ít người tranh cãi về nên hay không nên gói thức ăn mang về sau bữa tiệc, dù đó là những phần không ai dùng đến. Thử hình dung, cùng ngồi chung bàn, có vị khách thản nhiên gói thức ăn mang về, có thể khiến những người còn lại khó xử.

Còn với chủ nhà, có thể họ cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng khi khách tự ý lấy thức ăn mang về, nhất là khi các bàn tiệc khác còn chưa dùng xong.

Thậm chí tôi cũng từng nghe những ý khá gay gắt nếu không muốn nói có ý phản đối thẳng thừng việc khách đi tiệc rồi gói thức ăn mang về. 

Họ cho rằng làm như vậy là không tế nhị, không lịch sự, không đảm bảo sự tôn trọng của khách đối với chủ nhà và những người khác. Họ cũng cho rằng càng không nên cổ xúy cho việc làm này, nhất là trong những dịp mang tính trang trọng hoặc đông người.

Trong cuộc sống mỗi người mỗi suy nghĩ và lựa chọn cách hành động. Và rõ ràng, trong vấn đề đi dự tiệc gói thức ăn mang về đã có sự tranh cãi nên hay không nên làm. Ủng hộ hay phản đối đều có lý lẽ.

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai? - Ảnh 2.Đám cưới không 'giờ dây thun': Khách đủ bàn là lên mâm

Có nơi giờ khai tiệc đám cưới là giờ trên giấy mời, có nơi khách ngồi đủ bàn là tiệc lên mâm, có nơi hôn trường kín chỗ mới khai tiệc…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên