03/08/2023 15:46 GMT+7

TP.HCM: Thí sinh cần làm gì để dự tuyển bổ sung lớp 10?

Thí sinh cần nộp phiếu báo điểm thi tuyển sinh lớp 10 để dự tuyển bổ sung lớp 10. Thời gian tuyển bổ sung lớp 10 công lập từ ngày 4 đến 8-8.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nói về việc tuyển bổ sung lớp 10 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nói về việc tuyển bổ sung lớp 10 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiều 3-8, phát biểu tại buổi họp báo về việc tuyển bổ sung lớp 10 công lập, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết:

"Để dự tuyển bổ sung lớp 10, thí sinh cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT. Đó là phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 do trường THCS cấp và có đóng dấu mộc đỏ.

Đối tượng được dự tuyển bổ sung lớp 10 là học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng. Thí sinh phải có tổng điểm thi tuyển sinh lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT công lập muốn dự tuyển. Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 3 môn: toán + văn + ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có)".

Cũng theo ông Hiếu, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào 1 trường THPT công lập.

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 3-8 như sau:

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách chính thức các trường có tuyển bổ sung lớp 10

Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ căn cứ vào hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh, sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Cũng theo ông Hiếu: Tính đến 17h ngày 1-8, toàn thành phố có hơn 72.000 học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10. Còn 3.891 học sinh chưa nộp hồ sơ. Như vậy nghĩa là các trường THPT công lập còn trống gần 4.000 chỗ học. Trong đó, trường thiếu ít nhất là 1 chỉ tiêu, trường thiếu nhiều nhất là 260 chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay: thời gian đăng ký tuyển bổ sung từ 7h30 ngày 4-8 đến 17h ngày 8-8-2023. Các trường THPT sẽ cử người trực cả thứ bảy, chủ nhật để tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh đến nộp hồ sơ.

Trường hợp có nhiều học sinh cùng có điểm thi bằng nhau, ban chỉ đạo tuyển sinh các trường THPT sẽ cân nhắc theo hướng: lấy nhiều hơn hoặc ít hơn so với chỉ tiêu với điều kiện phù hợp điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Đã nộp hồ sơ vào trường ngoài công lập có được dự tuyển bổ sung lớp 10?

Về các câu hỏi liên quan việc học sinh đã nộp hồ sơ vào trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề, nay các em muốn rút hồ sơ để xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập thì sao? Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định:

"Thời điểm hiện tại, các trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên chưa tổ chức dạy học cho học sinh.

Do đó, việc học sinh rút hồ sơ để xét tuyển bổ sung lớp 10 công lập là lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Các đơn vị giáo dục nên tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh rút hồ sơ".

UBND TP.HCM đồng ý tuyển bổ sung lớp 10 công lậpUBND TP.HCM đồng ý tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Tối 2-8, UBND TP.HCM đã có văn bản đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm học 2023 - 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên