02/08/2023 22:09 GMT+7

TP.HCM: trường THPT tốp đầu cũng tuyển bổ sung lớp 10

Tối 2-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố danh sách 108 trường THPT công lập có tuyển bổ sung lớp 10. Trong đó có nhiều trường nổi tiếng, trường thuộc tốp đầu của thành phố.

Học sinh lớp 9 ở TP.HCM tham quan Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, chuẩn bị cho việc đăng ký vào lớp 10 - Ảnh: Trường THPT Lê Quý Đôn cung cấp

Học sinh lớp 9 ở TP.HCM tham quan Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, chuẩn bị cho việc đăng ký vào lớp 10 - Ảnh: Trường THPT Lê Quý Đôn cung cấp

Được biết, TP.HCM có 114 trường THPT công lập thì có đến 108 trường có tuyển bổ sung lớp 10. Nhiều trường thuộc tốp đầu thành phố cũng tuyển bổ sung.

Cụ thể: Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) tuyển bổ sung 14 học sinh, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) tuyển bổ sung 15 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) tuyển bổ sung 23 học sinh, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) tuyển bổ sung 35 học sinh, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) tuyển bổ sung 97 học sinh.

Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) tuyển bổ sung 51 học sinh, Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) tuyển bổ sung 50 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tuyển bổ sung 63 học sinh, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) tuyển bổ sung 46 học sinh, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) tuyển bổ sung 24 học sinh.

Như vậy, 10 trường THPT tốp đầu, có điểm chuẩn cao nhất thành phố trong năm 2023 đều có tuyển bổ sung học sinh lớp 10.

Ngoài ra, nhiều trường THPT nổi tiếng khác cũng có tuyển bổ sung học sinh lớp 10, chỉ tiêu cụ thể:

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10 

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

Danh sách các trường THPT công lập tuyển bổ sung lớp 10

TPHCM đã kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 công lập năm học 2023 - 2024 vào chiều 1-8. Tuy nhiên, gần 5.000 học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học lớp 10. 

Trong khi đó, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay có gần 20.000 thí sinh rớt cả ba nguyện vọng. Đáng chú ý là nhiều em trong số này đạt điểm khá cao. 

Phương án tuyển bổ sung lớp 10

Chỉ tuyển bổ sung lớp 10 công lập đối với những trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Những học sinh đã rớt cả ba nguyện vọng vào lớp 10 công lập năm học 2023 - 2024 sẽ được dự tuyển bổ sung lớp 10. Trong đó, điểm thi của học sinh phải bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT mà học sinh dự tuyển. Mỗi học sinh sẽ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển bổ sung lớp 10 công lập.

Các học sinh sẽ đăng ký dự tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 4 đến 8-8-2023.

TP.HCM đề xuất tuyển bổ sung lớp 10 công lậpTP.HCM đề xuất tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất tuyển bổ sung lớp 10 công lập đối với những trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên