Thứ 7, ngày 23 tháng 1 năm 2021
TP.HCM thi hành án hơn 112 ngàn tỉ, có một phần lớn từ án tham nhũng, kinh tế
TTO - Báo cáo của Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM với HĐND TP cho thấy, trong năm 2020 phải thi hành án hơn 112.000 tỉ đồng, trong đó có số tiền rất lớn thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM trao đổi bên lề hội nghị - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP
Sáng 18-11, HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát tại Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM về công tác năm 2020
Thu tài sản đặc biệt lớn từ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ
Tham gia buổi giám sát, đại diện cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM cho biết, trong số tiền thi hành án được thống kê trên, số các vụ đại án hình sự kinh tế, tham nhũng có giá trị phải thu đặc biệt lớn. Tài sản phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau, theo quy định phải ủy thác cho cơ quan thi hành án nơi đương sự có tài sản, điều kiện thi hành án.
"Thực tế yêu cầu phải xử lý xong tài sản của đương sự tại TP.HCM mới xác định được các khoản nghĩa vụ còn lại để ủy thác. Điều này một mặt tạo ra khó khăn cho các chấp hành viên khi xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, một mặt kéo dài thời gian tổ chức thi hành án do phải xử lý xong tài sản tại TP.HCM rồi mới thực hiện việc ủy thác đi địa phương khác", ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, cho biết.
Ngoài ra, một số vụ việc đại án phải xét xử nhiều giai đoạn có liên quan với nhau như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Công Danh, khi Tòa án xét xử xong mới chuyển giao toàn bộ bản chính giấy tờ nhà đất, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan thi hành án dân sự thành phố cho rằng, cần xây dựng quy trình riêng biệt đối với việc xử lý tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, khác quy trình xử lý tài sản hiện nay trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình.
Lý do là tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng rất phức tạp về tình trạng pháp lý, giấy tờ chưa rõ ràng, việc xử lý khó khăn, mất nhiều thời gian (như tài sản nằm trong khu quy hoạch, giải tỏa chưa có quyết định thu hồi, đền bù, giải tỏa; hiện trạng tài sản thay đổi; tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận...).
Tòa gần như không trả lời văn bản của thi hành án
Đại diện HĐND TP đặt câu hỏi về việc vụ án đủ điều kiện thi hành án mà chưa thi hành, hoặc vì sao có những vụ việc tạm hoãn thi hành án.
Đại diện thi hành án nêu một trong những lý do để xảy ra những việc trên là việc thu án phí hoặc thu tiền sung công đối với những vụ án hình sự; nhiều bản án tuyên chưa rõ, sai sót…, nhưng khi cơ quan thi hành án có văn bản đề nghị Tòa giải thích đính chính hoặc hướng dẫn thì không nhận được phản hồi, nhất là TAND cấp cao và TAND tối cao.
Do đó, Cục thi hành án dân sự kiến nghị Bộ Tư pháp làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về việc chuyển giao cho Cơ quan Thi hành án Dân sự bản chính các giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, và sớm có văn bản giải thích, đính chính bản án, đặc biệt là các vụ việc thi hành án liên quan đến án tham nhũng, kinh tế.
Ngoài ra, có những vụ có bản án rồi, điều kiện thi hành án đủ nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng (đặc biệt là Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM) thì rất chậm trễ trong việc hợp tác.

Ông Đỗ Khắc Tuấn, phó chánh án TAND TP.HCM - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP
Về cơ chế phối hợp này, ông Đỗ Khắc Tuấn, phó chánh án TAND TP tham gia buổi giám sát, đề nghị các chấp hành viên liên hệ trực tiếp với thẩm phán xét xử vụ án để được xử lý vấn đề nhanh hơn: "Có khi chỉ một cuộc điện thoại là xong, chứ gửi văn bản thì sẽ qua nhiều quy trình thủ tục, sẽ rất chậm".
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Tết là bức họa cũ kỹ ấp ủ hồn quê được vẽ bằng màu lá xanh non, màu trắng hạt nếp lẫn hương thơm của đậu xanh thịt mỡ dưa hành. Là màu xám khói nhang lẫn hương trầm nghi ngút linh thiêng đêm giao thừa.
-
TTO - "Sở dĩ tôi phải làm như vậy vì từng có trường hợp cư dân xé chứng từ trong cuộc họp. Và đặc biệt trong cuộc họp phải cam kết không được phương hại người khác để tránh trong cuộc họp người dân chụp lại các chứng từ rồi đăng lên mạng xã hội".
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận