27/11/2019 15:27 GMT+7

TP.HCM thí điểm cải thiện an toàn giao thông quanh 37 trường, mời học sinh đánh giá

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Ngày 27 -11, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức 'Hội thảo hưởng ứng và ứng dụng vào thực tiễn kinh nghiệm quốc tế về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố'.

TP.HCM thí điểm cải thiện an toàn giao thông quanh 37 trường, mời học sinh đánh giá - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ chú trọng cải tạo hạ tầng, tuyên truyền ý thức chấp hành giao thông tại 37 trường học trên địa bàn - Ảnh: THU DUNG

Tại hội thảo, các đơn vị như Sở Giao thông vận tải, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cùng bàn bạc các giải pháp, mô hình đảm bảo an toàn giao thông trên thế giới đã ứng dụng thành công.

Ông Nguyễn Ngọc Tường - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết thành phố đang triển khai rất nhiều giải pháp về quản lý giao thông, xử phạt vi phạm giao thông hiện đại, học tập từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Trong đó đặc biệt chú trọng áp dụng khoa học công nghệ vào công tác xử lý các bất cập về giao thông, xây dựng hạ tầng giao thông... góp phần giảm ùn tắc, tai nạn hiệu quả. 

Ngoài ra, các sở ngành tại TP.HCM tập trung triển khai lập lại trật tự an toàn giao thông xung quanh các trường học, nơi có nhiều học sinh và phụ huynh đi lại mỗi ngày. Đây cũng là những điểm ùn tắc giao thông vào các khung giờ sáng, chiều. 

Các nước phát triển trên thế giới đã triển khai điều này từ nhiều năm nay đem lại kết quả to lớn trong giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, nâng cao nhận thức giao thông ngay từ khi các em còn trên ghế nhà trường. 

Ông Tường cũng nhấn mạnh, thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với người đi bộ, xe đạp, xe máy... quanh các trường học. Ở một số trường tiểu học, trung học tại Q.1, Q.5, Q.6, tình hình giao thông khá phức tạp, thường xuyên kẹt xe. Phụ huynh và học sinh băng qua đường bừa bãi rất dễ xảy ra tai nạn. 

Các đơn vị cần sớm cải tạo hạ tầng giao thông, củng cố hệ thống biển báo... quanh các trường học. Đồng thời tăng cường tuyên truyền ý thức chấp hành giao thông cho học sinh, sinh viên. 

Từ nay đến hết năm 2020, 37 trường tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được thí điểm cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Khu vực trước cổng các trường như Trường tiểu học Kết Đoàn (Q.1), Trường trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng (Q.5), Trường tiểu học Phạm Văn Chí, Trường tiểu học Hùng Vương (Q.6)... sẽ được cải tạo rất nhiều điểm. 

Cụ thể, thành phố sẽ lắp đặt đèn cảnh báo chớp vàng, xây vỉa hè và đảo trú chân cho người đi bộ trên đường, lắp đặt các chỉ dẫn giao thông cơ bản như biển báo khu vực trường học, biển báo khu vực đường bộ, dấu hiệu cảnh báo giảm tốc độ khi tiến vào khu vực trường học đông trẻ em... Tùy vào đặc điểm và vị trí từng trường, các đơn vị sẽ khảo sát, đề xuất phương án cải tạo thích hợp. 

Sau khi thực hiện cải tạo, Ban An toàn giao thông TP.HCM sẽ khảo sát đánh giá mức độ an toàn giao thông quanh 37 trường học này. Theo đó, đại diện các trường, Phòng giáo dục - đào tạo quận, huyện, phụ huynh, học sinh... sẽ tham gia đánh giá kết quả thí điểm. 

Ngày hội an toàn giao thông trong trường học Ngày hội an toàn giao thông trong trường học

Hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia, Total Việt Nam tổ chức "Ngày hội An toàn giao thông (ATGT)" trong trường học với chủ đề "An toàn cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta".

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên