
Thời gian qua, một số dự án trọng điểm của TP.HCM bị thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt cát và đá - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo quyết định, Tổ công tác điều phối vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm do ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm Tổ trưởng.
Các Tổ phó gồm ông Khải Quốc Bình - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Tổ phó thường trực), ông Nguyễn Văn Đa - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Ngọc Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Các thành viên gồm ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, ông Lê Ngọc Hùng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, ông Nguyễn Viết Vũ - Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Bà Vũ Thị Khuyên - Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng; ông Nguyễn Mạnh Khôi - chuyên viên Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng, thành viên kiêm thư ký.
Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tổ. Tổ có nhiệm vụ điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công.
Tổ có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, tiến độ khi có chỉ đạo, đồng thời làm các nhiệm vụ khác do UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM phân công.
Tổ công tác được yêu cầu các sở liên quan cung cấp thông tin, phối hợp và cử cán bộ tham gia giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan đó.
Đồng thời được mời lãnh đạo các cơ quan liên quan và lãnh đạo phường, xã, đặc khu tham gia rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công, hoặc mời các tổ chức, chuyên gia tham vấn.
Dự án trọng điểm "khát đá"
Cùng các công trình hạ tầng trọng điểm khác, vành đai 3 TP.HCM cũng đã trải qua một giai đoạn "khát cát". Nhưng khi cơn bão thiếu cát vừa vượt qua, áp lực lại dồn sang đá. Đến thời điểm hiện tại, đá đang là yếu tố quyết định tiến độ thi công và ngày hoàn thành dự án.
Một cán bộ nhà thầu phụ trách vật liệu tại mỏ thuộc gói thầu XL8, XL10 đoạn phía tây đường vành đai 3 cho hay nhu cầu đá trong giai đoạn này cần 88.000m³, hiện tại đã đưa về công trình khoảng 26.000m³.
Để lấy đá, nhà thầu phải có đề xuất từ địa phương, giấy giới thiệu của chủ đầu tư và được xếp "slot" cụ thể. Vì vậy nhà thầu dù có tiền, có sà lan cũng không thể chủ động được nguồn vật liệu.
Nhà thầu đã rất nỗ lực huy động thuê sà lan nằm chờ chở, song nhu cầu đá cho các dự án rất lớn nên thời gian kéo dài. Trung bình mỗi tuần, đơn vị chỉ có 1-2 tàu xuất bến với khối lượng khoảng 1.000m³.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận