04/04/2026 09:58 GMT+7

TP.HCM tham vấn chuyên gia, khởi động xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

BÁ SƠN
và 1 tác giả khác

Ngày 4-4, UBND TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, với chủ đề “Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.

TP.HCM tham vấn chuyên gia, khởi động xây dựng Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: T.T.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - chủ trì hội thảo.

Đồng chủ trì hội thảo còn có PGS.TS Trần Cao Vinh - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết hội thảo tham vấn chuyên gia về Luật Đô thị đặc biệt được tổ chức trên tinh thần đồng chủ trì, phối hợp giữa UBND TP và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Với tinh thần khoa học gắn với thực tiễn, cùng chung tay kiến tạo không gian phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị vừa qua có chủ trương tổng kết toàn diện Nghị quyết 31 (năm 2022) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP.HCM đang xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết 31 và dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 31, với những yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Qua đó xác định tầm nhìn phát triển TP.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045 và tầm nhìn đến 2075, nhân kỷ niệm 100 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP.HCM cũng được đồng ý để xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, tạo công cụ pháp lý cao hơn, với kỳ vọng tiếp tục phân quyền, tăng quyền để TP.HCM tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững, qua đó đóng góp cho phát triển chung đất nước.

TP.HCM - Ảnh 2.

UBND TP.HCM lắng nghe ý kiến của nhiều nhà khoa học để xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật nhằm tạo hành lang pháp lý phát triển thành phố - Ảnh: BÁ SƠN

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM là đầu tàu kinh tế, đóng góp 23% GDP và gần 30% tổng thu ngân sách cả nước, nhưng thành phố cũng đối diện những khó khăn, điểm nghẽn. Cơ chế quản lý hiện hành được áp dụng chung cho các địa phương, chưa phản ánh đúng đặc thù, tầm vóc, tính chất của siêu đô thị đặc biệt sau khi sáp nhập.

Từ thực tiễn quản lý, điều hành, thành phố xác định các nguyên tắc để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất liên quan Luật Đô thị đặc biệt, theo hướng chính quyền thành phố tiếp tục được trao quyền tự chủ theo phương châm địa phương quyết, làm và chịu trách nhiệm. Luật hóa các vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhưng chưa có hành lang pháp lý, phát huy các cơ chế, điều kiện đặc thù để phát huy thế mạnh của thành phố…

TP.HCM tham vấn chuyên gia, khởi động xây dựng Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 4.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách (Đại học Quốc gia TP.HCM) phát biểu tham luận - Ảnh: T.T.

TP.HCM - Ảnh 4.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo - Ảnh: T.T.

Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia đều đồng tình với chủ trương cần có một luật riêng để TP.HCM phát triển. PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho rằng TP.HCM phát triển là góp phần để cả nước phát triển.

Ông lấy ví dụ như nếu tăng tỉ lệ ngân sách giữ lại cho TP.HCM, tạo điều kiện để thành phố tăng trưởng nhiều hơn thì cũng đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ông cho rằng cần có "chiếc áo rộng hơn" để TP.HCM phát triển, trong đó xem xét tăng tỉ lệ ngân sách giữ lại cho thành phố…

PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, cho rằng từ góc độ tiếp cận cho thấy Luật Đô thị đặc biệt rất cần thiết nhằm tạo khung pháp lý đủ rộng để thành phố phát triển, tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, môi trường…

Ông so sánh TP.HCM và Hà Nội có những điểm tương đồng, là các siêu đô thị của cả nước. Hà Nội đã được xây dựng Luật Thủ đô để tạo hành lang pháp lý cho phát triển, hiện nay xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là rất cần thiết…

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật.

TP.HCM tham vấn chuyên gia, khởi động xây dựng Luật đô thị đặc biệt - Ảnh 6.Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất