
TP.HCM sẽ có thêm điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa khi Luật Đô thị đặc biệt được thêm vào - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đó là nguyện vọng của cử tri trước nhiệm kỳ mới. Tuổi Trẻ trích giới thiệu hai ý kiến bạn đọc về vấn đề này.
TP.HCM - đô thị hạt nhân
Nhiều năm qua, TP.HCM đã được trao các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn. Nhưng những cơ chế này chưa thể giải quyết tận gốc các điểm nghẽn cho sự phát triển của TP hơn 14 triệu dân này.
Khi TP.HCM được quyền chủ động trong các lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, hạ tầng hay tổ chức bộ máy thì đồng thời phải có cơ chế giải trình minh bạch tương ứng. Quyền lực nếu không đi kèm trách nhiệm sẽ trở thành rủi ro nhưng nếu chỉ có trách nhiệm mà thiếu quyền hạn, bộ máy vận hành chậm.
Luật mới cần mở ra không gian cho các công cụ tài chính hiện đại: trái phiếu đô thị, hợp tác công - tư, khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, phát triển đô thị theo mô hình TOD... Đây là cách một đô thị tự vận hành và nuôi dưỡng chính mình, có thể theo kịp tốc độ phát triển của các đô thị lớn trong khu vực.
Những vấn đề lớn của TP.HCM (giao thông, môi trường, logistics, thị trường lao động) đều mang tính liên vùng. Nếu luật chỉ giới hạn trong ranh giới hành chính, nhiều bài toán sẽ tiếp tục bế tắc. Cần một cơ chế điều phối vùng thực chất để TP.HCM đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt sự phát triển của cả Đông Nam Bộ và lan tỏa tới ĐBSCL.
Thiết nghĩ, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành cho TP.HCM. Đây là một "thí nghiệm thể chế" có ý nghĩa chiến lược cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khi tư duy quản trị chuyển từ "một khuôn khổ cho tất cả" sang linh hoạt, thích ứng với từng trung tâm phát triển, chúng ta đang mở ra một cách tiếp cận mới cho toàn bộ hệ thống.
Điều cần nhất là một đạo luật đủ rõ, đủ dứt khoát và đủ tin cậy để tạo niềm tin cho người thực thi và nhà đầu tư. Một chiếc áo mới đang được may. Nếu vẫn là chiếc áo chật được nới thêm vài đường chỉ, "người khổng lồ" sẽ tiếp tục bước đi khó nhọc.
Nhưng nếu đó là một thiết kế đúng tầm, TP.HCM có thể không chỉ đi nhanh hơn mà còn đi xa hơn - như một đô thị thực sự dẫn dắt cả vùng và cạnh tranh trong khu vực. Một đạo luật tốt không chỉ mở đường mà còn phải tạo ra niềm tin, rằng khi trao quyền, TP có thể hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Đô thị phát triển không bỏ ai lại phía sau
Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, bộ máy lãnh đạo mới của TP.HCM đã được kiện toàn. Với người dân, đó không chỉ là một sự kiện chính trị - hành chính mà còn là một điểm khởi đầu của những kỳ vọng: việc làm ổn định hơn, cuộc sống dễ thở hơn và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của TP.
TP.HCM đang trong giai đoạn phát triển mới với những cơ chế đặc thù, những dự án lớn, những định hướng mang tính đột phá. Nhưng với người dân, những khái niệm đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể như giá cả ổn định, thu nhập cải thiện, giao thông bớt ùn tắc, môi trường sống an toàn hơn...
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh việc "biến chủ trương thành nghị quyết có tính mở đường". Người dân kỳ vọng điều đó phải trở thành những quyết sách chạm được vào thực tế. Người lao động có thêm cơ hội việc làm, giúp tiểu thương buôn bán thuận lợi hơn, giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà ở, y tế, giáo dục một cách công bằng...
Trong một đô thị lớn như TP.HCM, phát triển kinh tế luôn là ưu tiên. Với người dân, phát triển phải đi kèm với sự công bằng. Khi TP mở rộng, khi các trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế biển được hình thành, chính sách an sinh xã hội phải song hành với tăng trưởng.
Sự ổn định không chỉ về kinh tế mà cả về trật tự xã hội. Khi đô thị phát triển nhanh, những áp lực về dân số, việc làm, nhà ở, an ninh trật tự cũng gia tăng. Ở góc độ này, vai trò của bộ máy điều hành là rất rõ.
Một chính quyền "dám làm, dám chịu trách nhiệm" như kỳ vọng sẽ không chỉ thể hiện ở các quyết định lớn mà còn ở cách xử lý những vấn đề rất cụ thể. Ví dụ như: một con đường xuống cấp, một khu vực ngập nước, một thủ tục hành chính kéo dài... Những điều nhỏ ấy nếu được giải quyết nhanh chóng sẽ tạo nên niềm tin lớn.
Người dân cũng kỳ vọng vào một chính quyền gần dân hơn, theo đến cùng việc giải quyết các vấn đề cử tri phản ảnh. Uy tín của bộ máy không nằm ở lời hứa mà nằm ở kết quả.
Người dân không quan tâm nhiều đến cơ chế phối hợp nội bộ giữa HĐND và UBND nhưng lại cảm nhận rất rõ khi các quyết sách bị chậm trễ hoặc chồng chéo. Một bộ máy vận hành nhịp nhàng sẽ giúp chính sách đi nhanh hơn vào cuộc sống và giảm bớt những phiền hà không đáng có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận