27/01/2022 08:56 GMT+7

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 27-1 (25 tháng chạp), thời tiết tại TP.HCM mát mẻ dễ chịu sau cơn mưa chiều hôm trước, sáng sớm trời có sương mù khá dày, tiết trời se lạnh.

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân - Ảnh 1.

Khu vực cầu Bình Lợi, Bình Triệu chìm trong sương - Ảnh: LÊ PHAN

Từ sáng sớm, lớp sương mù vẫn chưa tan hết, nắng yếu kèm gió nhẹ khiến người dân cảm thấy thích thú. 

Dạo bộ trên đường công viên dọc đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, ông Kiên chia sẻ: "Những ngày gần Tết, Sài Gòn được kiểu trời này rất thích. Nhìn thời tiết, cảnh vật, tôi cảm nhận được TP đang vào xuân và hồi phục sau dịch bệnh".

Nhiều người cũng thấy thời tiết những ngày cận Tết nhẹ nhàng, mát mẻ, thấy đất trời đang vào xuân rất rõ.

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết không khí lạnh khuếch tán là nguyên nhân khiến TP.HCM có kiểu thời tiết như hôm nay. Nhiệt độ đo được tại TP.HCM sáng 27-1 ở mức 23 độ C.

Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao có thể gây mưa cho miền Nam vào chiều tối. Dự báo từ đêm 28-1 đến 4-2, chiều tối và đêm khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

"Hiện nay một vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam của Philippines đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Tuy chưa nhận định được hướng đi chính xác và mức độ nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi, đề phòng", ông Quyết nói.

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân - Ảnh 2.

Tòa nhà Landmark 81 biến mất hoàn toàn, tòa nhà Đất Xanh chỉ thấy mờ mờ trong sương

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân - Ảnh 3.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sương giăng mù mờ

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân - Ảnh 4.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh đông xe sáng cuối năm và có một lớp sương mù bao phủ

TP.HCM sáng 25 tháng chạp se lạnh, nhiều người thích thú với đất trời vào xuân - Ảnh 5.

Các tòa nhà phía quận 1 ẩn hiện trong sương

TP.HCM tù mù cả ngày do ô nhiễm TP.HCM tù mù cả ngày do ô nhiễm

TTO - 5 ngày vừa qua thời tiết tại TP.HCM tù mù từ sáng tới trưa, cả TP bị bao phủ bởi một lớp mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều người dân lo lắng không biết là sương mù hay bụi bẩn.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên