04/01/2019 10:40 GMT+7

TP.HCM quyết giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông năm 2019

THU DUNG - QUANG KHẢI
THU DUNG - QUANG KHẢI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nêu quyết tâm trên tại lễ ra quân thực hiện năm An toàn giao thông 2019 do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức sáng 4-1.

TP.HCM quyết giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông năm 2019 - Ảnh 1.

Phát lệnh ra quân thực hiện công tác an toàn giao thông năm 2019 - Ảnh: THU DUNG

Ông Tuyến khẳng định năm nay TP.HCM quyết tâm giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2018.

Các quận, huyện giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao.

Thời gian tới, các đơn vị chấn chỉnh, không để tình trạng "xe dù, bến cóc" phát sinh phức tạp. Thực hiện nghiêm quy định về vận tải hành khách nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải hành khách.

Các địa phương luôn phải đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

Chủ đề của năm an toàn giao thông 2019 được TP.HCM xác định là "an toàn giao thông cho hành khách và người đi ôtô, xe máy".

Ngoài chủ đề trên, buổi lễ cũng phát động đợt cao điểm các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông… tăng cường kiểm soát giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019.

Trong năm 2018, trên địa bàn TP.HCM xảy ra hơn 3.600 vụ tai nạn giao thông, giảm 10,53% so với năm 2017.

Cả ba chỉ tiêu về số người chết, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tình hình giao thông còn diễn biến phức tạp.

THU DUNG - QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên