12/09/2022 18:38 GMT+7

TP.HCM phạt 91 quán karaoke, đình chỉ 2 quán chưa nghiệm thu PCCC

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Công an TP.HCM đã kiểm tra và lập biên bản 256 quán karaoke, phát hiện 125 hành vi vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 91 quán. Trong đó, tạm đình chỉ 2 quán chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC mà đưa vào hoạt động.

TP.HCM phạt 91 quán karaoke, đình chỉ 2 quán chưa nghiệm thu PCCC - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng quận 10 kiểm tra an toàn PCCC tại quán karaoke ICOOL chiều 11-9 - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 12-9, thượng tá Lương Nguyễn Hoàng - phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) - cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện có 414 quán karaoke, 15 quán bar, 2 vũ trường, 3 beer club. 

Thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra an toàn PCCC của Công an TP.HCM đối với karaoke, bar, vũ trường từ ngày 17-8 đến 15-9, tính đến nay, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã kiểm tra và lập biên bản 256 quán karaoke, phát hiện 125 hành vi vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 91 cơ sở karaoke, tổng số tiền 247 triệu đồng.

Trong đó, đa số là các hành vi bố trí, sắp xếp các vật tư, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; thiết bị PCCC chưa đảm bảo an toàn; lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền bị xử lý nhiều.

Ngoài ra, công an quyết định tạm đình chỉ hoạt động 2 quán với lỗi chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC mà đưa vào hoạt động.

Theo thượng tá Lương Nguyễn Hoàng, hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh không thẩm duyệt PCCC như nhà hàng, quán ăn... mà bố trí thêm hệ thống âm thanh trong phòng để khách hát karaoke cũng phải thực hiện các quy định về an toàn PCCC.

"Các quán này phải có lối thoát nạn, bố trí các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. Nhân viên cũng cần tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy khi có sự cố xảy ra", thượng tá Hoàng nói.

Ông cho rằng không gian, phòng hát quán karaoke đặc thù rất kín, khi cháy nếu các nhân viên không được tập huấn kỹ về chữa cháy, thoát nạn, cộng với khách cũng không có kỹ năng sẽ dẫn đến hoảng loạn, không tìm được lối thoát. Do vậy, các quán karaoke có lối thoát hiểm không đảm bảo, khách lúng túng mắc kẹt rất dễ tử vong do ngạt khói, khí độc.

Phần lớn, các quán karaoke sử dụng cách âm, phong màn, ghế nệm, khi cháy tạo ra lượng khí độc lớn trong không gian kín, tụ khói, ảnh hưởng tính mạng con người. Ngoài ra, vấn đề đáng quan tâm là nhiều quán karaoke lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền, ban công của quán, lối thoát hiểm bị hạn chế.

Khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không thể tiếp cận, phải đục tường, phá khung bảng quảng cáo mới phun nước được vào trong, gây cản trở quá trình chữa cháy, cứu nạn.

Bên cạnh đó, hiện nay hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn chiếu... trong phòng karaoke không có quy định tiêu chuẩn nào. Chủ yếu các quán karaoke tự trang bị. Tuy nhiên, các thiết bị này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy do hệ thống đèn trang trí, ánh sáng... đi dây điện cuộn thành bó trên vách cách âm, trần nhà, nhiều dây điện đấu nối không an toàn.

"Do vậy, chủ quán khi trang trí đèn, loa hát... phải tuân thủ tốt các kỹ thuật đấu nối dây điện. Khi đấu nối không đúng dễ dàng chập điện, phóng điện gây hỏa hoạn", thượng tá Hoàng khuyến cáo.

Thủ tướng: Tổng rà soát toàn quốc, xác định trách nhiệm hình sự, kỷ luật khi xảy ra cháy nhiều lần Thủ tướng: Tổng rà soát toàn quốc, xác định trách nhiệm hình sự, kỷ luật khi xảy ra cháy nhiều lần

TTO - Bày tỏ trăn trở khi tình hình cháy nổ là khẩn cấp, nghiêm trọng ở nhiều nơi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về phòng cháy, chữa cháy.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên