20/12/2021 14:55 GMT+7

TP.HCM: Nhiều trường lấy ý kiến cho học sinh lớp 6, 7, 8 đến trường từ 27-12

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Ngày 20-12, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một số trường THCS ở TP.HCM đã hoàn thành việc lấy ý kiến phụ huynh khối 6, 7, 8 về việc cho học sinh quay lại trường từ 27-12.

TP.HCM: Nhiều trường lấy ý kiến cho học sinh lớp 6, 7, 8 đến trường từ 27-12 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 TP.HCM đi học trực tiếp ngày 13-12 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM), cô Lê Thị Thanh Giang - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Khối 6 chỉ có hơn 20% phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp. Khối 7 thì hơn 46%, khối 8 chỉ gần 40%. Nhìn chung con số này rất thấp. Điều này cũng dễ hiểu vì tâm lý của phụ huynh lớp 6 là con chưa được tiêm vắc xin".

Tương tự, tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1), khối 7, 8 thì có 50% phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại, riêng khối 6 không có phụ huynh nào đồng thuận. 

Trong khi đó, Trường THCS Hà Huy Tập (Bình Thạnh) đã lấy ý kiến phụ huynh khối 6, 7, 8 cùng thời điểm với lấy ý kiến của phụ huynh khối 9. 

Cô Hứa Thị Diễm Trâm - hiệu trưởng nhà trường - nói: "Khối 6 gồm 366 em, cha mẹ đồng thuận rất thấp, dưới 50%. Khối 7, 8 thì cao hơn. Tôi nghĩ nếu tôi lấy lại ý kiến, tỉ lệ đồng thuận sẽ tăng lên. Do phụ huynh nghe ngóng tình hình khối 9 ổn định khi đến trường nên sẽ yên tâm hơn".

Các trường ở quận Gò Vấp cũng đang lấy ý kiến. Theo một lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, kế hoạch chưa chốt nhưng các trường vẫn khảo sát để nắm bắt nguyện vọng, ý kiến phụ huynh. 

Thầy Nguyễn Hồng Đức - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp) - thông tin khối lớp 6, 7, 8 ở trường đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh trở lại trường từ ngày 27-12. 

"Dù đang khảo sát nhưng thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi nắm bắt được mong muốn của phụ huynh khối 7, 8 cho con đến trường nhiều hơn khối 6. Lớp 9 đã tiêm vắc xin và đến trường. Qua một tuần học sinh lớp 9 đã đến trường, phụ huynh khối 7, 8 gần như đỡ dè chừng hơn", thầy Đức nói.

Trước đó, các khối lớp 9, 12 đã trở lại trường sau 7 tháng nghỉ phòng tránh dịch. Bắt đầu từ ngày 13-12, 2 khối lớp này có 2 tuần thí điểm nhưng hầu hết phụ huynh, học sinh mong muốn tiếp tục đến trường. 

Việc lấy ý kiến phụ huynh khối 6, 7, 8 để đưa ra quyết định học sinh có trở lại trường từ ngày 27-12 hay không.

Thăm dò ý kiến

Nhiều trường ở TP.HCM đang lấy ý kiến cho học sinh lớp 6, 7, 8 đến trường từ ngày 27-12. Bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Trẻ lớp 6 nhưng chưa đủ 12 tuổi có được tiêm vắc xin phòng COVID-19 không? Trẻ lớp 6 nhưng chưa đủ 12 tuổi có được tiêm vắc xin phòng COVID-19 không?

TTO - Trẻ lớp 6 nhưng chưa đủ 12 tuổi chắc chắn chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt này. Còn trẻ đang là F1 chưa được tiếp cận vắc xin sẽ được các địa phương rà soát lên danh sách tiêm, đảm bảo quyền lợi cho các em.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên