29/06/2018 21:25 GMT+7

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Bác Hồ lần đầu đến Nga

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Nhiều tiết mục đặc sắc đậm văn hóa hai nước Việt - Nga được các nghệ sĩ thể hiện tại đêm gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Nga.

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Bác Hồ lần đầu đến Nga - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu hai nước tham quan triển lãm ảnh hữu nghị 2 thành phố tối 29-6 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tối 29-6, tại Nhà hát TP, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến nước Nga (30-6-1923 - 30-6-2018) và khai mạc triển lãm ảnh ngoại giao giữa hai thành phố Saint Petersburg (Nga) và TP.HCM.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng bà Maria Mizonova - quyền lãnh sự quán Nga tại TP.HCM - cùng đại biểu hai nước tham quan triển lãm ảnh và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc đậm chất văn hóa của Nga và Việt Nam. 

Bà Maria Mizonova mong rằng TP.HCM và các thành phố của Nga sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, môi trường và du lịch thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Nga) do ông Katanandov Sergey Leonidovich, đặc phái viên của thống đốc Saint Petersburg, dẫn đầu sang thăm, làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới TP.HCM sẽ triển khai nhiều nội dung giao lưu, hợp tác giữa hai thành phố. 

Trong giáo dục, TP sẽ triển khai dạy tiếng Nga trong trường phổ thông, cấp học bổng đi du học ở Nga, mở ngành văn hóa Nga tại trường đại học và liên kết đào tạo các ngành Nga học tại Saint Petersburg. 

Về du lịch, TP.HCM sẽ kiến nghị mở đường bay thẳng từ TP.HCM sang Saint Petersburg thời gian tới.

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Bác Hồ lần đầu đến Nga - Ảnh 2.

Một nghệ sĩ Nga biểu diễn trong đêm kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Nga tối 29-6 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN.

Trao đổi với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, ông Katanandov Sergey Leonidovich hoan nghênh những thiện cảm của lãnh đạo TP.HCM về đất nước Nga và hứa sẽ chuyển hết những ý kiến của lãnh đạo TP.HCM lên thống đốc TP Saint Petersburg.

Ông Katanandov Sergey Leonidovich cho biết chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Saint Peterburg nhằm hướng tới hiện thực hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo hai thành phố đã ký kết trong chuyến thăm Saint Petersburg của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Bác Hồ lần đầu đến Nga - Ảnh 3.

Đại diện thành phố Saint Petersburg tặng quà lưu niệm Bí thư Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: PHƯỚC TUẦN.

Các doanh nghiệp Saint Petersburg rất hi vọng nhanh chóng tìm được những đối tác tin cậy để xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực Saint Petersburg có thế mạnh như xử lý nước, y tế, du lịch, văn hóa và giải pháp an ninh mạng...

Thành phố Saint Petersburg cam kết trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ cùng TP.HCM đẩy mạnh hoạt động dạy tiếng Việt tại Saint Petersburg, dạy tiếng Nga tại TP.HCM, đoàn kết giữa tuổi trẻ hai thành phố.

Chuyến đi kết nối cách mạng Việt Nam với nước Nga Chuyến đi kết nối cách mạng Việt Nam với nước Nga

TTO - "Chuyến đi là biểu tượng lịch sử cho những thay đổi mang tính chất quyết định đến con đường cách mạng của Việt Nam", ông Nguyễn Thiện Nhân nói về lần đầu Bác Hồ đến nước Nga cách đây 95 năm.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên