17/05/2018 18:00 GMT+7

Chuyến đi kết nối cách mạng Việt Nam với nước Nga

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - "Chuyến đi là biểu tượng lịch sử cho những thay đổi mang tính chất quyết định đến con đường cách mạng của Việt Nam", ông Nguyễn Thiện Nhân nói về lần đầu Bác Hồ đến nước Nga cách đây 95 năm.

Chuyến đi kết nối cách mạng Việt Nam với nước Nga - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Nga - Ảnh: TÔ ĐÌNH TUÂN

Sáng 17-5 (giờ LB Nga) tại TP Saint Peterburg đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Nga.

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thiện Nhân - uỷ viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Ngô Đức Mạnh - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga. Phía Nga có ông G.Poltavchenko - thống đốc TP Saint Petersburg và ông V.M. Korolev - đô đốc, tổng tư lệnh Hải quân Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, thống đốc Poltavchenko nhận định dịp kỷ niệm này có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử hai đất nước, hai dân tộc. Ông cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác to lớn, cần tích cực khai thác trong thời gian tới.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong lễ kỷ niệm 95 năm Bác Hồ đến Nga - Truyền hình Tuổi Trẻ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, trong bài phát biểu bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga, nhận định chuyến đi đến Nga lần đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh 95 năm trước có vai trò tiên phong trong việc kết nối giữa phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam với cuộc cách mạng vô sản của nước Nga.

"Chuyến đi đã trở thành một biểu tượng lịch sử cho những thay đổi mang tính chất quyết định đến con đường cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc của đất nước Việt Nam chúng tôi", bí thư Nhân nhắc lại thời điểm lịch sử 30-6-1923 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp chuyến tàu thủy Karl Lipnech cập cảng St.Petersburg, lần đầu đặt chân đến nước Nga.

Từ đó đến năm 1938, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần đến nước Nga và đã có khoảng thời gian hơn 6 năm học tập và hoạt động tại đây. 

Đó cũng là giai đoạn có những thành tựu trong lý luận  con đường cứu nước của Việt Nam, xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, đào tạo và chuẩn bị nhân lực cho cách mạng Việt Nam...

"Hơn 50 năm gắn bó với nước Nga, từ lúc tìm ra con đường cách mạng cho đến lúc vĩnh biệt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải nghiệm và cảm nhận được những tình cảm chân tình và sự giúp đỡ to lớn của nước Nga Xô-viết đối với cách mạng Việt Nam. Người quý trọng tất cả những gì liên quan đến Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đến V.I.Lenin, đến tình hữu nghị Việt - Xô", bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chuyến đi kết nối cách mạng Việt Nam với nước Nga - Ảnh 3.

Buổi lễ kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Nga - Ảnh: TÔ ĐÌNH TUÂN

Theo ông Nhân, chuyến đi cách đây 95 năm cũng mở đường cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Xô và LB Nga ngày nay.

Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cuộc kháng chiến đầy gian khó chống thực dân và đế quốc để bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ chí tình, to lớn và toàn diện về mọi mặt của nhân dân Xô-viết.

Sự tương trợ của Liên Xô còn có vai trò quan trọng và đã để lại những dấu ấn to lớn trong quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc cũng như xây dựng, phát triển đất nước sau khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất.

"Chúng ta thấy rằng trải qua những biến động của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay không chỉ tiếp nối được nền tảng tốt đẹp vốn có mà còn phát triển lên tầm cao mới", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên củng cố và phát triển quan hệ với LB Nga. Nước Nga cũng đẩy mạnh chính sách Hướng Ðông, coi Việt Nam là cầu nối, điểm tựa để triển khai chính sách này".

Tại buổi lễ kỷ niệm, hai bên cũng chứng kiến việc ký các thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và TP Saint Petersburg triển khai lộ trình hợp tác giai đoạn 2018-2020; thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Tổng hợp Saint Peterburg, phối hợp tổ chức Diễn đàn Văn hóa - Doanh nghiệp Việt - Nga...
Nước Nga không phai mờ trong tôi Nước Nga không phai mờ trong tôi

TTO - Tưởng như đã nói lời chia tay nước Nga, PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh lại bất ngờ có cơ hội trở lại đây khi bà là nhà khoa học duy nhất của Việt Nam được trao giải thưởng quốc gia Nga - Huy chương Pushkin năm 2017.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên