02/06/2022 16:37 GMT+7

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN - PHƯƠNG QUYÊN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN - PHƯƠNG QUYÊN

TTO - Trưa 2-6 mưa tại TP.HCM xuất hiện sớm rồi tạm ngưng, nhưng sau đó về chiều tối, mưa tăng trở lại kèm theo dông sét đì đùng. Mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập giờ tan tầm.

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 1.

Một số xe máy chết máy khi đi qua "biển nước" trên đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức chiều 2-6 - Ảnh: T.T.D.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xuất hiện trên diện rộng, lượng mưa đo được khoảng 30-50mm. Ứng dụng UDI cảnh báo ngập nước của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP cảnh báo nhiều tuyến đường bắt đầu ngập sau khoảng 30 phút mưa.

Ghi nhận tại đường Tô Ngọc Vân (gần giao lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức), chỉ sau mưa khoảng 40 phút, khu vực này đã ngập lênh láng, có đoạn ngập sâu lút bánh xe máy. Phần đường ray đi xe lửa qua đây cũng bị nước che khuất hẳn.

Đến 17h cùng ngày, nhiều xe cộ vẫn "chôn chân" hai bên đường chờ nước rút. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt tại đây để phân luồng, chỉ dẫn người dân đi tuyến đường khác tránh ngập.

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 2.

Nước ngập sâu tại trên đường Tô Ngọc Vân (đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Quốc Hương, TP Thủ Đức, một đoạn đường dài khoảng 500m ngập khoảng 20cm khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) nước cũng không thoát kịp, chảy tràn trên đường.

Ông Tiến ngụ đường Ung Văn Khiêm cho biết đoạn đường này thường xuyên xảy ra ngập. Mưa không cần to thì nước đã lúp xúp, mưa to chút là ngập tràn vào nhà gây khó khăn cho việc kinh doanh sinh hoạt. Cứ mỗi lần ngập là xe dồn hết qua làn đường còn lại để tránh gây ùn ứ kéo dài.

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 3.

Nước ngập sâu tại trên đường Tô Ngọc Vân (đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mây dông vẫn đang di chuyển từ Long An, Tây Ninh sang và tiếp tục gây mưa cho khu vực phía bắc, phía nam và trung tâm TP. Càng về chiều tối mưa càng lớn hơn, chưa có dấu hiệu tạnh. Mưa xảy ra ngay giờ tan tầm nên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong ngày mai 3-6, gió Tây Nam có cường độ trung bình tiếp tục chi phối chính đến thời tiết Nam Bộ. Từ buổi sáng đến trưa có thể xuất hiện mưa sớm ở một số tỉnh thành, tuy nhiên diện mưa chỉ khoảng 1/3 diện tích, về chiều và tối mưa tăng dần.

Một số khu vực có mưa rào, mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần hết sức đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuổi Trẻ Online đang tiếp tục cập nhật thông tin.

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 4.

Cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM chiều 2-6 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 5.

Người dân di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận trong mưa to - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 6.

Cơn mưa trắng trời có vũ lượng khoảng 50mm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 7.

Ngập trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh TP.HCM sau cơn mưa chiều 2-6 - Ảnh: T.T.D.

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 8.

Đường Ung Văn Khiêm bắt đầu ngập nước sau mưa - Ảnh: UDI

TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường lênh láng - Ảnh 9.

Đường Quốc Hương bị ngập nước - Ảnh: UDI

Thời tiết 2-6: Miền Nam mây dông; miền Bắc, miền Trung nắng nóng Thời tiết 2-6: Miền Nam mây dông; miền Bắc, miền Trung nắng nóng

TTO - Mới sáng 2-6, tại miền Nam mây dông đã hình thành trên nhiều địa phương gây ra các cơn mưa rào. Miền Bắc, miền Trung hôm nay có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN - PHƯƠNG QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên