
TP.HCM mở cao điểm xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có vùng cấm - Ảnh: Tư liệu cắt từ clip
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30-5-2026.
Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ.
Trọng tâm là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan - đặc biệt trên môi trường số và thương mại điện tử - căn cứ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Công an TP.HCM được giao chủ trì nắm chắc tình hình toàn diện các địa bàn, lĩnh vực (viễn thông, Internet, kho hàng, tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng, nền tảng số, thanh toán, logistics, các mô hình "kho hàng online" có nguy cơ…).
Tập trung thu thập, phân tích dữ liệu điện tử; triệt xóa các đường dây, tổ chức hoạt động phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc có sự câu kết giữa kênh trực tuyến và trực tiếp.
Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trọng tâm là hàng giả và vi phạm trên môi trường trực tuyến.
Kiểm soát chặt thị trường, lưu thông hàng hóa, các kênh phân phối và sàn thương mại điện tử, bảo đảm số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.
Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, xử lý vi phạm bản quyền trong hoạt động quảng cáo, truyền thông, phát hành; đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Các cơ quan báo chí tăng cường tin bài cảnh báo về phương thức, thủ đoạn sản xuất và kinh doanh hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, livestream bán hàng. Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Các sở ngành và địa phương còn lại tăng cường rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ và chống hàng giả trong lĩnh vực phụ trách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận