19/05/2021 12:48 GMT+7

TP.HCM: Lơ là phòng dịch có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19. Nhà xe, tài xế, người dân không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh có thể bị xử phạt.

TP.HCM: Lơ là phòng dịch có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng - Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong hoạt động vận tải - Ảnh: HOÀNG AN

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp.

Trong đó, vận tải hành khách đường bộ phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải. 

Cụ thể, yêu cầu bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Đặc biệt, lưu ý đeo khẩu trang đúng cách, khai báo y tế bắt buộc và sát khuẩn.

Xe không dừng, đón trả khách tại địa bàn có dịch theo thông báo của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tại nhà ga, bến xe, hành khách ngồi cách ghế, giữ khoảng cách theo quy định.

Đối với vận tải khách bằng xe buýt, tuyến cố định, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ có ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách), xe vận tải du lịch, xe taxi, xe vận chuyển học sinh, sinh viên và công nhân viên... đảm bảo chở tối đa không quá 50% sức chứa, sắp xếp, bố trí hành khách ngồi cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m (không áp dụng đối với xe khách giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách). Đồng thời chở không quá 30 người trên xe, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ.

Tài xế, nhân viên và hành khách thực hiện nghiêm khai báo y tế bắt buộc. Khử khuẩn hằng ngày đối với xe, khu vực nhà ga, bến xe. Riêng xe buýt, xe taxi... khử khuẩn sau mỗi chuyến đi.

Xe hợp đồng dưới 9 chỗ cần lập và lưu trữ dữ liệu hành khách, lộ trình di chuyển... để cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Sở Giao thông vận tải TP cũng đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ công nghệ trên thiết bị di động kết nối mua bán hàng trực tuyến và vận chuyển giao nhận hàng bằng xe máy, lái xe phải luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách 2m trong quá trình giao, nhận. Thực hiện khai báo y tế, lập sổ nhật ký theo dõi hoạt động hằng ngày. Khách hàng cũng phải thực hiện tương tự.

Đối với xe ôm truyền thống, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tuyên truyền tổ xe ôm tự quản, nghiệp đoàn yêu cầu tài xế làm nghiêm thông điệp 5K, kiên quyết từ chối người vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Các đơn vị, cá nhân từ chối không vận chuyển đối với người sử dụng dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là không khai báo y tế, không đeo khẩu trang đúng cách...

Không chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp chở người nhập cảnh trái phép tại TP.HCM.

Khi phát hiện trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, khẩn trương báo về tổng đài 1022, các cơ quan chức năng giải quyết.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Sở Giao thông vận tải TP cho biết thêm mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

34 cơ sở kinh doanh dịch vụ bị phạt lần 2 vì vẫn vi phạm phòng dịch 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ bị phạt lần 2 vì vẫn vi phạm phòng dịch

TTO - Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, qua kiểm tra phát hiện và xử phạt 144 cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định phòng dịch và 34 cơ sở bị xử phạt lần 2. Tổng số tiền xử phạt đã gần 1 tỉ đồng.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên