
TS.BS Nguyễn Hồng Chương - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BTC
Ngày 12-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền TP nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn.
Xử phạt nhiều nhà thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế vi phạm
TS.BS Nguyễn Hồng Chương - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết sau sáp nhập, ngành y tế thành phố đã nhanh chóng chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, phương hướng hành động nhằm rút ngắn khoảng cách trong thụ hưởng y tế cho người dân với phương châm: "Không để ai lại phía sau".
Sở Y tế luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để hướng dẫn, tham mưu các cấp thẩm quyền xem xét về mặt chủ trương, chính sách.
Ông Nguyễn Thanh Hiển - Phó trưởng phòng kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM - cho hay về lĩnh vực dược trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã kiểm tra 74 cơ sở (46 tổ chức, 28 cá nhân), trong đó có 59 cơ sở vi phạm (15 tổ chức, 44 cá nhân) với tổng số tiền phạt là 1,5 tỉ đồng.
Giải thích về lý do số cơ sở vi phạm cao, ông Hiển cho hay trước khi kiểm tra, Sở Y tế đã nắm bắt thông tin cơ sở này đã có dấu hiệu vi phạm, dẫn đến tỉ lệ xử lý vi phạm cao.
Các lỗi vi phạm chủ yếu là kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ. Một số nhà thuốc lo ngại thuế nên có tình trạng né tránh mua hàng có hóa đơn, chứng từ, dẫn đến vi phạm. Tiếp đến là bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, mức xử phạt 15-20 trệu đồng; kinh doanh thuốc không đúng phạm vi trong giấy đủ điều kiện kinh doanh dược.
Ngoài ra còn các lỗi như mua, bán thuốc với các cơ sở không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (thường xảy ra tại các chợ sỉ, tại đây do giá cả rẻ các cơ sở mua vào, khách hàng đi mua thuốc như đi chợ mua rau); Vắng mặt dược sĩ đại học tại cơ sở bán lẻ.
Với cơ sở mỹ phẩm, Sở Y tế kiểm tra 46 tổ chức phát hiện 35 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 2,6 tỉ đồng. Các lỗi vi phạm như công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm; không đạt chất lượng và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm…
Bên cạnh đó, đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm; thông tin, quảng cáo, tiếp thị, hướng dẫn mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc…
Đồng thời 6 tháng phát hiện 29 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm. Các lỗi vi phạm như sản xuất khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất, phân loại thiết bị không dựa trên quy tắc phân loại về mức độ rủi ro, không thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành…

TS Võ Hoàng Nhân - phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BTC
Hàng chục nghìn tỉ đồng cho dự án đầu tư công
TS Võ Hoàng Nhân - phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế TP.HCM - cho hay sau sáp nhập, hệ thống y tế TP có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, 296 điểm y tế nằm sát người dân và gần 10.000 phòng khám chuyên khoa.
Sau sáp nhập, bên cạnh những thách thức cho ngành y tế nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội. Trong năm 2024, khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 80 dự án đầu tư công cho các bệnh viện, đơn vị sự nghiệp công lập với tổng mức đầu tư 60.000 tỉ đồng.
Đến nay các dự án trên được trình các cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện trong giai đoạn năm 2026-2030.
Trong thời gian tới, đối với khu vực 2, 3 (Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sở sẽ tiếp tục nhận các đề xuất, đăng ký và tổng hợp dự án đầu tư công, dự kiến bổ sung khoảng 20.000 - 30.000 tỉ đồng để đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.
Nhiều bệnh viện hiện nay đã được đưa vào sử dụng như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức và Củ Chi... Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với quy mô hơn 1.500 giường sẽ chính thức đưa vào sử dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận