14/02/2022 09:19 GMT+7

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như 'bình thường cũ'

CHÂU TUẤN - MINH HÒA
CHÂU TUẤN - MINH HÒA

TTO - Hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trong ngày đầu tuần học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 1.

Giao thông đông đúc trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi bến xe Miền Đông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm 14-2, trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) có rất đông xe cộ chạy từ hướng Bình Dương đi bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), khiến tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra một vài lúc.

Tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, rất đông người dân đi hướng An Sương về trung tâm TP khiến cho các cung đường như Trường Chinh, Cộng Hòa trở nên quá tải, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút.

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 2.

Rất đông xe cộ từ hướng quận 12 đi trung tâm thành phố khiến đường Trường Chinh quá tải, ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Từ giao lộ Trường Chinh - Âu Cơ đến đường Cách Mạng Tháng Tám, xe cộ chen chúc nhau kẹt cứng, tiếng còi inh ỏi kèm khói xe ngột ngạt. Nhiều người dân chở con nhỏ đi học đứng đợi "sốt ruột" giữa dòng xe.

Chị Mỹ Trinh (ngụ quận 12) cho biết: "Cha mẹ đi làm, con cũng được đến trường học trở lại là điều đáng mừng. Cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cộ đông đúc, ùn tắc là khó tránh khỏi".

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chở con đi học bị kẹt giữa dòng xe đông đúc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng cùng ngày, nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại như sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech cơ sở 2, TP Thủ Đức), sinh viên Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM... Tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá thông thoáng.

Tại TP.HCM, ngày 14-2 cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học: Công nghiệp TP.HCM, Tài chính - marketing, Giao thông vận tải, Công nghệ Sài Gòn... 

Tùy điều kiện, học phần, các trường sắp xếp học trực tiếp xen kẽ trực tuyến. Sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K.

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 4.

Phía trước Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ngày đầu sinh viên học trực tiếp - Ảnh: MINH HÒA

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 5.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) đi học trực tiếp ngày đầu tiên sau Tết - Ảnh: MINH HÒA

TP.HCM: Học sinh, sinh viên đi học, lại đông như bình thường cũ - Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh học sinh tập trung trước Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM hướng dẫn các khoản thu khi học sinh đi học trở lại Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM hướng dẫn các khoản thu khi học sinh đi học trở lại

TTO - Ngày 11-2, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021 - 2022 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

CHÂU TUẤN - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên