20/04/2021 12:51 GMT+7

TP.HCM: ùn tắc giao thông tăng trở lại

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 20-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có buổi trao đổi thông tin báo chí lĩnh vực giao thông quý 2-2021. Sở này cũng lên kế hoạch giảm ùn tắc các điểm nóng, đảm bảo trật tự an giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5.

TP.HCM: ùn tắc giao thông tăng trở lại - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở GTVT TP - Ảnh: THU DUNG

Tại buổi họp báo trên, ông Ngô Hải Đường - trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng đường bộ - thông tin TP hiện còn 18 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, 6 điểm đen tai nạn giao thông. 

Qua theo dõi đến cuối quý 1-2021, trong số 18 điểm ùn tắc chỉ có 4 điểm chuyển biến tốt, 8 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp, 6 điểm không có chuyển biến so với trước đó. 

Sở nhận định ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Cụ thể, nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào mức độ F(ùn tắc) ở khung giờ cao điểm.

Một số khu vực nổi lên về ùn ứ giao thông trong quý này là đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh (quận Tân Bình), đường Nguyễn Tất Thành, cầu Kênh Tẻ (quận 4), ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái (TP Thủ Đức)...

Về nguyên nhân, theo ông Ngô Hải Đường, do số lượng xe tiếp tục tăng nhanh, chỉ tính riêng trong quý 1-2021, tổng số xe đăng ký mới là hơn 76,7 nghìn xe (gồm ô tô và mô tô). 

Ngoài ra, học sinh - sinh viên nhập học trở lại, mùa mưa bắt đầu cũng gây ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm hoặc có sự cố ngã cây xanh...

Trước thực trạng trên, sở cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch khắc phục vấn đề  giao thông, sự cố có thể xảy ra bằng giải pháp công trình và phi công trình. 

"Công tác tổ chức giao thông, khai thác hạ tầng hiệu quả, xử phạt vi phạm hành chính qua camera, phát triển vận tải hành khách công cộng... được tăng cường", ông Đường nói. 

Ông Trần Quang Lâm - giám đốc sở - cũng cho biết sở đang cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, UBND quận, huyện triển khai nhiều dự án, tập trung đầu tư tuyến đường vành đai, kết nối vùng, cảng biển để phát triển hạ tầng giao thông TP. 

Đồng thời làm việc với các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh... về xây dựng các tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài... góp phần giải quyết các vấn đề về giao thông. 

Dịp lễ 30-4, 1-5 dự báo nhu cầu đi lại của người dân từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, miền Tây, Tây Nguyên... tăng cao sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Do đó, ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải - yêu cầu tất cả phòng, ban, thanh tra giao thông... lên kế hoạch xử lý ở các điểm thường xuyên quá tải để dân đi lại thuận tiện.

Mưa nhẹ sáng, xe ùn ứ nhích từng chút một trên khắp các đường Sài Gòn Mưa nhẹ sáng, xe ùn ứ nhích từng chút một trên khắp các đường Sài Gòn

TTO - Sáng 14-4, hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM như Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), Cộng Hòa (quận Tân Bình) xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên