03/02/2021 16:31 GMT+7

Bố trí 43 phà đưa rước khách ở 8 bến, đảm bảo không ùn tắc giao thông Tết

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Nhằm đảm bảo phục vụ hành khách qua phà được an toàn, nhanh chóng trong 10 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công ty TNHH MTV Phà An Giang huy động 43 chiếc phà trọng tải lớn hoạt động liên tục tại 8 bến phà trong tỉnh.

Bố trí 43 phà đưa rước khách ở 8 bến, đảm bảo không ùn tắc giao thông Tết - Ảnh 1.

Phà An Hòa - một trong 8 bến phà trọng điểm được huy động sẵn sàng để phục vụ người dân vui xuân đón Tết 2021, đảm bảo phòng chống dịch - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo kế hoạch, trong 10 ngày cao điểm Tết từ ngày 8-2 đến hết thứ tư ngày 17-2, Công ty TNHH MTV Phà An Giang huy động 43 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn đến 200 tấn hoạt động liên tục. 

Toàn bộ 43 chiếc phà sẽ hoạt động 24/24 giờ tại 8 bến trên địa bàn tỉnh gồm: 

- Bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc) 

- Bến phà Tân Châu (thị xã Tân Châu) 

- Bến phà Năng Gù (huyện Châu Phú) 

- Bến phà Thuận Giang (huyện Phú Tân) 

- Bến phà Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành) 

- Bến phà An Hòa và Ô Môi (Long Xuyên).

Tất cả cán bộ nhân viên khi làm nhiệm vụ tại 8 bến phà phải mặc đồng phục, mang bảng tên và mang khẩu trang; thái độ phục vụ phải tận tình, thân thiện và văn hóa; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của ngành y tế. 

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu

TTO - Chiều 31-1, bến phà tạm Rạch Miễu nối giữa tỉnh Bến Tre - Tiền Giang lần đầu tiên bị quá tải kể từ khi đưa vào sử dụng ngày 27-1-2021.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên