19/05/2026 11:36 GMT+7

TP.HCM, Đông Nam Bộ thu hút thêm dòng vốn từ Úc

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Gặp gỡ tại phường Bình Dương sáng 19-5, các đại diện Việt Nam, Úc và cộng đồng doanh nghiệp nhận định TP.HCM mở rộng cùng vùng Đông Nam Bộ đang mở ra nhiều dư địa hợp tác mới trong đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

TP.HCM, Đông Nam Bộ thu hút thêm dòng vốn từ Úc - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư Gặp gỡ Úc 2026 - Ảnh: NGHI VŨ

Sáng 19-5, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM) diễn ra sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư giữa TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và các đối tác Úc, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Gặp gỡ Úc 2026.

TP.HCM là cầu nối đầu tư giữa Úc và Nam Bộ

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định sự kiện không chỉ là hoạt động xúc tiến, mà còn là diễn đàn kết nối niềm tin, tầm nhìn và hành động giữa Việt Nam và Úc, giữa định hướng hợp tác cấp quốc gia với nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Theo ông Hà, TP.HCM đang định hướng phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, du lịch và kinh tế xanh.

Với vị trí trung tâm vùng Nam Bộ, TP.HCM cũng sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa các đối tác Úc với toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - nơi có thị trường lớn, hệ sinh thái công nghiệp đa dạng cùng hệ thống cảng biển, logistics chiến lược và nguồn nhân lực trẻ.

"Chúng tôi tin rằng đây sẽ là không gian hợp tác giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp và đối tác Úc trong giai đoạn tới", ông Hà nói.

TP.HCM, Đông Nam Bộ thu hút thêm dòng vốn từ Úc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường - Ảnh: TUẤN DUY

Cùng đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Việt Nam và Úc là những đối tác đồng hành đáng tin cậy, với nền tảng tin cậy chính trị cùng các liên kết chặt chẽ về thương mại, đầu tư và giáo dục.

Theo ông Cường, hai nước đang hội tụ nhiều yếu tố bổ trợ chiến lược khi Úc có thế mạnh về tài chính, công nghệ, giáo dục, quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động với gần 110 triệu dân, đồng thời là một trong những trung tâm tăng trưởng mới nổi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên cũng có tiềm năng hình thành các chuỗi giá trị liên kết trong các lĩnh vực như công nghệ số, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, logistics, khoáng sản chiến lược và công nghiệp phục vụ chuyển đổi xanh.

Úc đầu tư hàng triệu USD cho vùng Mekong

Chia sẻ chung góc nhìn về việc Việt Nam và Úc còn nhiều dư địa phát triển, Đại sứ Úc Gillian Bird cho hay mối quan hệ đối tác giữa hai bên có lợi thế khi cả hai đều có nền kinh tế mang tính kết nối cao.

Các dư địa để hai nước hợp tác sâu rộng hơn rất đa dạng, bao gồm hạ tầng và logistics, công nghệ nông nghiệp - thực phẩm, năng lượng và dịch vụ.

Úc - Ảnh 3.

Đại sứ Úc Gillian Bird cho biết Việt Nam và Úc có lợi thế hợp tác khi cả hai đều có nền kinh tế mang tính kết nối cao - Ảnh: TUẤN DUY

Theo bà Bird, Úc đang triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa tham vọng hợp tác song phương, trong đó có trung tâm hỗ trợ đầu tư tại TP.HCM và Quỹ tài trợ đầu tư Úc - Đông Nam Á.

Bà cho biết kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt mức kỷ lục 30 tỉ đô la Úc trong năm 2025, tăng gấp đôi so với năm 2010. Đồng thời Úc cũng đang hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam thông qua chương trình Đối tác kinh tế Việt Nam - Úc (Aus4Growth) trị giá 90 triệu đô la Úc, tập trung vào phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Thông qua quan hệ Đối tác Mekong - Úc, nước này cũng đã đầu tư cho đến nay là 222,5 triệu đô la Úc vào các lĩnh vực an ninh nguồn nước, chống chịu khí hậu, chống chịu kinh tế và đổi mới sáng tạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.

“Đối với doanh nghiệp Úc, Việt Nam mang đến năng lượng, nguồn nhân lực, tăng trưởng và cơ hội. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Úc mang đến sự tin cậy, năng lực, đổi mới sáng tạo và cam kết hợp tác lâu dài”, bà Bird khẳng định.

Úc - Ảnh 4.

Tổng giám đốc Becamex Nguyễn Hoàn Vũ phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TUẤN DUY

Về phía doanh nghiệp, Tổng giám đốc Becamex Nguyễn Hoàn Vũ nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới trở thành trung tâm mới về tài chính, khoa học, công nghệ, sản xuất công nghệ cao và logistics của khu vực Đông Nam Á.

Ông cho rằng việc Úc tham gia sâu hơn vào quá trình này sẽ mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ ở khía cạnh đầu tư và thương mại mà còn trong chuyển giao tri thức, công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Theo ông Vũ, Becamex đang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp nhằm hỗ trợ R&D, khởi nghiệp và sản xuất quy mô lớn. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các đối tác Úc cùng sự hỗ trợ của Chính phủ và TP.HCM.

 - Ảnh 5.Gần 1 tấn bưởi trồng ở Đồng Tháp đi máy bay sang Úc, chào bán ở chợ đầu mối Sydney

Gần 1 tấn bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam được vận chuyển bằng máy bay sang Úc và được giới thiệu, chào hàng tại chợ đầu mối nông sản Sydney Market.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất