30/04/2018 10:58 GMT+7

TP.HCM dịp lễ 30-4: Khu vui chơi nhộn nhịp, hàng quán vắng vẻ

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngày 29-4, nhiều hàng quán, chợ và điểm mua sắm tại TP.HCM vắng vẻ. Trong khi đó, các khu du lịch, điểm tham quan tại TP và khu lân cận khá đông đúc.

TP.HCM dịp lễ 30-4: Khu vui chơi nhộn nhịp, hàng quán vắng vẻ - Ảnh 1.

Du khách tại khu du lịch thác Giang Điền (Đồng Nai) ngày lễ - Ảnh: T.G.Đ.

Trong cơn mưa nhẹ chiều 29-4, các phụ huynh vẫn bất chấp bồng, dẫn trẻ em đến với Thảo cầm viên (Q.1, TP.HCM). Từng tốp hàng chục người tập trung trước cổng, ngay cả mưa, nhiều du khách các nơi vẫn mua vé vào tham quan tại đây.

Vé tăng vẫn đông khách

Trong khi đó, chỉ riêng ngày 29-4, lượng khách đến khu du lịch Giang Điền (Đồng Nai) tăng gấp 7-8 lần ngày thường với lượng dự kiến trên 3.500 khách. Trong khi đó, giá vé dịp lễ của Giang Điền là 100.000 đồng/vé, tăng 20.000 đồng/vé so với cuối tuần và 40.000 đồng/vé so với ngày thường. 

Đơn vị này giải thích dịp lễ khách được bù lại bằng các hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng hơn như lễ hội chong chóng với hơn 3.000 cái, có đồi bích họa, tranh 3D...

Tương tự, lượng khách đổ về khu du lịch Suối Tiên (Q.9, TP.HCM) đã tăng mạnh. Theo đại diện đơn vị này, lượng khách đổ về ngày 29-4 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2017. Ngày 29-4, công viên Đá Nhật (H.Hóc Môn) cũng đón 2.000-2.500 khách, tăng nhiều lần ngày thường.

Hàng quán vắng...

Tuy nhiên, trái ngược với các khu du lịch hoặc hội chợ, các hàng quán và chợ truyền thống, thậm chí siêu thị không khí tương đối yên ắng. Tại một siêu thị trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), dù tung chương trình ưu đãi cho hàng nghìn sản phẩm với mức giảm giá lên đến 50%, nhưng chiều 29-4 lượng khách đổ về thưa thớt. Khu tính tiền nhiều quầy đóng cửa hoặc không có người trực.

Theo bà Trương Thị Huệ (Q.Phú Nhuận) - khách hàng thường xuyên tại đây, gia đình bà 10 người nhưng quá nửa đã đi du lịch và về quê, bà lớn tuổi chọn ở lại TP.HCM vì ngại đi xa.

Trong khi đó, sáng 29-4, chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) có nhiều quầy hàng đóng cửa. Lượng khách đi chợ, mua sắm thưa thớt. Theo ông Nguyễn Thanh Văn (tiểu thương quầy rau quả tại đây), dù lượng hàng nhập về đã giảm 30% so với ngày thường nhưng bán vẫn ế ẩm do lượng người mua giảm 40% so với ngày thường. 

"Khả năng các ngày tiếp theo sẽ ế khách hơn vì nhiều gia đình cho biết về quê chiều nay" - ông Văn nói.

Theo chợ đầu mối Hóc Môn, tổng sản lượng về chợ ngày 29-4 đạt 2.454 tấn (giảm 300-400 tấn so với bình quân ngày thường). Trong đó rau củ đạt 1.616 tấn, trái cây đạt 504 tấn; 4.446 con heo, giảm khoảng 1.000 con so với mức trung bình ngày thường.

Theo ông Ngô Doanh - thương nhân kinh doanh thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn, nguyên nhân khiến lượng heo giảm do khách hàng sỉ là các bếp ăn tập thể ngưng lấy và dịp lễ trúng dịp ăn chay nên nhu cầu tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, giá thịt heo vẫn không giảm dịp lễ do thương lái điều tiết lượng heo về ít hơn.

Lượng hàng nông sản về chợ đầu mối Thủ Đức ngày 29-4 cũng chỉ đạt mức 3.500 tấn, giảm khoảng 150 tấn so với ngày thường. Mức giá nhiều nhóm hàng phổ biến vẫn ổn định nhưng theo nhận định của đại diện đơn vị này, vào các ngày tiếp theo đợt lễ này giá nhiều chủng loại khả năng sẽ giảm thêm và lượng cũng có thể giảm mạnh thêm ở mức 300-400 tấn/ngày do nhu cầu giảm.

Khách mệt mỏi, "rồng rắn" đợi qua cửa an ninh sân bay Khách mệt mỏi, 'rồng rắn' đợi qua cửa an ninh sân bay

TTO - Ngày thứ 2 dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn quá tải người dân về quê, du lịch. Không chỉ khu vực check-in, khu vực qua cửa an ninh sân bay cũng luôn kẹt cứng.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên