Xe
18/11/2020 16:17 GMT+7

TP.HCM đi xe đò, tàu lửa, máy bay giảm hơn 40%, mua sắm xe hơi tăng 4,3%

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
NGỌC ẨN - D.N.HÀ

TTO - Do dịch COVID-19 nên người dân ở TP.HCM hạn chế đi vui chơi, du lịch bằng phương tiện công cộng. Thế nhưng nhu cầu mua sắm xe cá nhân vẫn tăng mạnh.

TP.HCM đi xe đò, tàu lửa, máy bay giảm hơn 40%, mua sắm xe hơi tăng 4,3% - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở TP đang làm thủ tục đăng ký hơi, xe gắn máy mới. 10 tháng đầu năm 2020, số lượng xe đăng ký mới tăng bình quân 3,22% so cùng kỳ năm trước - Ảnh: N.V.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm nay sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 400,38 triệu lượt hành khách, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tương tự, lượng hành khách đi và đến TP.HCM bằng đường sắt ước đạt 849.022 lượt hành khách giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. trong đó chỉ có 4.330 chuyến tàu lửa hoạt động giảm 38% so với năm trước.

Còn theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất trong 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 19,3 triệu lượt hành khách, giảm 42,03% so với cùng kỳ.

Lượng hành khách đi bằng xe buýt đạt 250,5 triệu lượt chỉ đạt 36, 04 % so với kế hoạch cả năm là 695,2 triệu lượt hành khách. Riêng số lượng hành khách đi bằng đường thủy bị giảm ít hơn, trong 10 tháng đầu năm nay đạt 26,11 triệu lượt khách, giảm 13,58% so với cùng kỳ.

Theo một số doanh nghiệp vận tải, nguyên nhân lượng hành khách giảm mạnh là do tình hình dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là khi bùng phát đợt 2 dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở Đà Nẵng khiến lượng khách đi vui chơi, du lịch giảm mạnh.

Trong khi đó, trong 10 tháng đầu năm 2020, nhu cầu của người dân mua sắm ô tô và xe gắn máy vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, mua sắm ô tô tăng 4,36% và xe gắn máy tăng 3,08%.

Tính bình quân mỗi ngày có 127 ôtô và 838 xe gắn máy mới lăn bánh trên đường.

Tính đến nay TP.HCM có 8,3 triệu ôtô và gắn máy, trong đó có 781.229 ôtô và 7,46 triệu xe gắn máy.

Thị trường xe hơi cũ vất vả Thị trường xe hơi cũ vất vả 'đấu' với xe mới

TTO - Lượng đăng tin rao bán xe hơi cũ tăng 18% so với quý 3 năm ngoái, các gara kinh doanh xe cũ đang phải cạnh tranh vất vả trước những đợt giảm giá mạnh của thị trường xe ôtô mới.

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên