21/10/2020 15:38 GMT+7

TP.HCM: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nghề báo

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Phiên họp trù bị chiều 21-10 trong khuôn khổ Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Nhà Báo TP.HCM các đại biểu đã bầu 15 nhà báo tham gia Ban chấp hành hội khóa mới.


TP.HCM: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nghề báo - Ảnh 1.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày 21-10, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức phiên họp trù bị Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện đại hội; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ VII.

Báo cáo chính trị trình đại hội, phương hướng nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo TP xác định mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quy trình làm báo theo hướng tiếp cận những phương thức làm báo hiện đại nhằm phản ánh nhanh chóng, kịp thời, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo TP sẽ cải tiến, đổi mới nội dung và chương trình các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường các hình thức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức để nâng cao nghiệp vụ cho hội viên và đội ngũ người làm báo.

Đặc biệt, nghiên cứu những hoạt động hướng đến nhà báo trẻ, phóng viên mới vào nghề.

TP.HCM: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nghề báo - Ảnh 2.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: TỰ TRUNG

Bầu 15 nhà báo vào Ban chấp hành Hội nhà báo TP khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng tại phiên trù bị, từ 17 người được giới thiệu, đại hội đã bầu được 15 người tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo TP khóa VIII gồm các nhà báo: Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; Thái Thành Chung, phó tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM; Phạm Hữu Chương, phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn; Trần Trọng Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo TP; Trần Hoàng, phó tổng biên tập phụ trách báo Doanh nhân Sài Gòn; Nguyễn Ngọc Hồi, phó giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ; Nguyễn Tấn Phong, phó chủ tịch Hội nhà báo TP; Mai Ngọc Phước, tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM; Dương Vũ Thông, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP; Trương Thị Kim Trang, phó chánh văn phòng Hội Nhà báo TP; Nguyễn Trọng Trí, phó giám đốc Đài tiếng nói TP.HCM; Lý Việt Trung, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thanh Tú, tổng biên tập báo Giáo dục TP.HCM; Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao Động; Lê Hữu Tuấn, phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc.

Báo Tuổi Trẻ đoạt 4 giải báo chí quốc gia năm 2019 Báo Tuổi Trẻ đoạt 4 giải báo chí quốc gia năm 2019

TTO - Tối 21-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ XIV năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tại Nhà hát Lớn (TP Hà Nội).

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên