28/11/2025 18:48 GMT+7

TP.HCM: Chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị lấn chiếm

UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm nếu để vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm. Lực lượng chức năng sẽ tuần tra, xử lý nghiêm và hướng dẫn người dân, tổ chức làm đúng quy định pháp luật.

vỉa hè - Ảnh 1.

Tuyến Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh cũ) bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào tháng 2-2025 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo UBND TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu và công an cấp xã phải rà soát các trường hợp dùng vỉa hè đã được cấp phép trước đây, đối chiếu với Nghị định 165. Những trường hợp không còn phù hợp phải chấm dứt khi hết hạn giấy phép và trả lại nguyên trạng.

Các tổ chức, cá nhân muốn dùng lòng đường, vỉa hè chỉ thực hiện trong các hoạt động được phép và phải làm thủ tục cấp phép theo cơ quan quản lý.

UBND địa phương và công an được giao tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, đồng thời áp dụng xử lý qua hình ảnh đối với trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lòng đường, vỉa hè sai quy định theo Nghị định 168.

Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trong khi làm, nếu gặp khó khăn vượt thẩm quyền, các địa phương sẽ báo cáo Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo kịp thời.

Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các UBND cấp xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan làm đồng bộ, hiệu quả việc quản lý lòng đường, vỉa hè. Sau đó tổng hợp khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND TP.HCM.

Đồng thời, sở phối hợp nghiên cứu, tham mưu việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, về hoạt động quản lý đường đô thị, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành của người dân.

TP.HCM chính thức bãi bỏ thu phí tạm vỉa hè, lòng đường

Cách đây một tuần, TP.HCM ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 32 về quản lý và dùng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè tại thành phố. Theo đó, từ nay việc thu phí dùng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè chấm dứt.

Quyết định này được đánh giá chồng chéo pháp lý với Nghị định 165, có hiệu lực từ đầu năm 2025, vốn không cho phép UBND cấp tỉnh tự ban hành quy định riêng về dùng lòng đường, vỉa hè và không cho phép thương mại hoặc buôn bán trên vỉa hè.

Từ đầu năm 2024 đến nay, TP.HCM đã thu khoảng 8,5 tỉ đồng từ hoạt động giữ xe, sự kiện... thì nay những quy định ấy bị hủy bỏ. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế quản lý mới phù hợp với luật pháp hiện hành.

Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu để vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 3.TP.HCM sẽ mở rộng kẻ mắt võng, gọt vỉa hè để thêm lối rẽ phải

TP.HCM sẽ kẻ thêm mắt võng, gọt vỉa hè ở vài ngã tư đông xe để mở lối rẽ phải. Việc này giúp xe chạy thông thoáng hơn, giảm cảnh chen chúc kẹt cứng vào những khung giờ cao điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất