18/11/2025 18:50 GMT+7

TP.HCM chỉ đạt 0,55m² mảng xanh/người, lo ngại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường

Không gian xanh, mảng xanh ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đang thiếu hụt nghiêm trọng và rất khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực. Điều này gây những lo ngại về môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

mảng xanh - Ảnh 1.

Nông nghiệp đô thị tại Việt Nam còn dư địa lớn để phát triển - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 18-11, tại hội thảo "Nông nghiệp đô thị - Giải pháp phát triển không gian xanh" do báo Kinh Tế và Đô Thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM tổ chức, TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, cho biết không gian xanh ở các đô thị lớn của nước ta như Hà Nội, TP.HCM đang thiếu hụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Mảng xanh quá ít so với các quốc gia lân cận

Theo ông Lý, hiện TP.HCM chỉ đạt 0,55m² mảng xanh/người. Đây là một con số rất khiêm tốn nếu so sánh với khu vực và thế giới. Cụ thể, Singapore có khoảng 66m² mảng xanh/người, Kuala Lumpur là khoảng 23m² mảng xanh/người, Tokyo có 10-12m²/người, Bangkok khoảng 7 m²/người…

"Dù giai đoạn 2020-2025 TP.HCM đã trồng mới hơn 42.500 cây và phát triển thêm 237ha công viên, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Chúng ta cần sớm có những giải pháp về phát triển mảng xanh, về nông nghiệp đô thị", TS Lý nhấn mạnh.

Trước thực trạng đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại nhiều đô thị lớn, ông Lại Thành Nam, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học công nghệ xanh Việt Nam, cho rằng việc trồng hoa, cây cảnh và phát triển những vườn rau nhỏ trong nhà, trên ban công hoặc sân thượng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để tạo ra không gian xanh.

Vì vậy nông nghiệp đô thị đang trở thành một xu thế tất yếu. Không chỉ đơn thuần là sản xuất nông nghiệp trong lòng thành phố, nông nghiệp đô thị còn là cách để góp phần tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền Mê Kông, ở nhiều quốc gia, mô hình nông nghiệp đô thị đã trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển. Chẳng hạn như Singapore sử dụng mái nhà, tầng thượng, thậm chí các bãi đỗ xe nhiều tầng để trồng rau công nghệ cao, hướng tới tự chủ 30% nguồn thực phẩm vào năm 2030.

Nhật Bản phát triển mô hình "nông trại trong nhà", ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật để canh tác trong điều kiện hoàn toàn kiểm soát. Tại Hà Lan, dù là quốc gia có diện tích nhỏ nhưng là cường quốc nông nghiệp, kết hợp nông nghiệp đô thị với công nghệ nhà kính, đưa sản xuất nông nghiệp nằm ngay trong lòng thành phố.

Cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho biết thực tế vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ như khung chính sách cho nông nghiệp đô thị chưa hoàn thiện, ổn định, đặc biệt liên quan đến đất đai, hạ tầng và vay vốn.

Ngoài ra ứng dụng công nghệ cao cũng không dễ tiếp cận, chi phí đầu tư còn lớn đối với nhiều hộ dân và hợp tác xã. Quá trình kết nối cung - cầu còn hạn chế, nhiều mô hình làm tốt nhưng chưa gắn được với thị trường ổn định.

Góc độ nhà khoa học, trao đổi tại hội thảo, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, chuyên gia nông nghiệp, cho rằng nông nghiệp đô thị không chỉ là trồng rau trên sân thượng, mà có cả chăn nuôi sinh học, phát triển ngành sản xuất nông nghiệp đa dạng, có thể trồng rau củ cận nhiệt đới, ôn đới ngay tại khu vực nhiệt đới.

"Chính sách về nông nghiệp đô thị có nhưng chưa đi vào thực tiễn, nông dân vẫn còn tự bơi. Đặc biệt, chúng ta chưa có trung tâm trọng tài uy tín để đánh giá, "bảo kê" cho sản phẩm nông nghiệp an toàn, sạch, những mô hình hay. Nếu chính sách tốt, nông nghiệp đô thị mới có động lực phát triển tốt"", ông Nghĩa đánh giá.

Theo ông Nghĩa, hiện nông nghiệp đô thị trên thế giới đã là xây dựng vườn trong thành phố, thành phố trong rừng. Do đó một mảng xanh dù rất nhỏ cũng đáng quý vì giảm phát thải, cải tạo không khí, thậm chí mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong khi đó để khuyến khích mô hình nông nghiệp đô thị, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học công nghệ xanh Việt Nam đề xuất cơ quan chức năng cần ban hành chính sách hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các hộ dân, hợp tác xã; đồng thời ban hành quy định bắt buộc tỉ lệ cây xanh trong các dự án xây dựng mới…

TP.HCM chỉ đạt 0,55 m² mảng xanh/người, lo ngại cho sức khỏe và môi trường - Ảnh 2.Đồng Tháp: Phường Mỹ Ngãi phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái

Ngày 19-8, Đảng bộ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất