
Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 31-10, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tại Bệnh viện Nhân Ái (Đồng Nai).
Hội nghị đã báo cáo kết quả việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP giai đoạn từ tháng 3-2025 đến hết tháng 9-2025.
TP có gần 8.000 người bảo trợ xã hội
Ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế - cho hay hiện TP có 19 trung tâm bảo trợ xã hội công lập thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 7.819 người tại các trung tâm bảo trợ xã hội (nam chiếm 60%) cần có chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc toàn diện.
Trong đó số trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng là 763 trẻ, người cao tuổi là 1.953 người, người khuyết tật đặc biệt nặng là 4.446 người và 1.637 người lang thang, xin ăn.
Ngoài ra TP hiện có 89 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có quyết định thành lập đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng gần 3.000 trường hợp.
Theo báo cáo của Sở Y tế, trước thời điểm sáp nhập, người bảo trợ xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội công lập gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.
Cụ thể như khoảng cách đến các cơ sở y tế xa, chưa có phương án vận chuyển thống nhất, kịp thời, định kỳ để tiếp cận các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn.
Tỉ lệ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các trung tâm bảo trợ còn thấp, nhiều trường hợp không được điều trị kịp thời, dẫn đến chuyển nặng, phải chuyển viện đến các cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị…
Trước tình hình đó, Sở Y tế TP.HCM đã phân công 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hỗ trợ toàn diện cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đang được chăm sóc và quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội.
Các bệnh viện chuyên khoa như: Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, các bệnh viện sản phụ khoa, nhi khoa, y học cổ truyền,… chủ động hỗ trợ tư vấn từ xa, tổ chức hội chẩn và có kế hoạch khám chuyên khoa định kỳ ngay tại các trung tâm bảo trợ theo từng chuyên khoa, thay vì phải vận chuyển người bệnh đến các bệnh viện.

Các bệnh viện tiếp tục ký kết hợp tác hỗ trợ chăm sóc y tế toàn diện các trung tâm bảo trợ xã hội - Ảnh: THU HIIẾN
6 tháng hơn 11.000 người đã được thăm khám
Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế - cho hay các bệnh viện được phân công hỗ trợ trung tâm bảo trợ đã tổ chức tổng cộng 96 buổi khám bệnh trực tiếp ngay tại cơ sở, tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người đang quản lý là 11.818 lượt.
Tỉ lệ các nhóm bệnh thường gặp nhất như: tăng huyết áp (38,5%); nhiễm khuẩn đường hô hấp (8,1%); đục thủy tinh thể; suy dinh dưỡng; bệnh lý đường tiêu hóa…
"Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và những người không nơi nương tựa tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Kết quả trên cũng là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết giữa y tế và an sinh xã hội", ông Minh nói.
Tuy nhiên cũng theo ông Minh, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, một số đối tượng bảo trợ xã hội chưa có căn cước công dân/mã định danh nên chưa được cấp thẻ BHYT gây khó khăn trong quản lý và thanh toán. Nhân lực y tế thường trực tại trung tâm bảo trợ còn thiếu trong khi nhu cầu khám chữa bệnh cao.
Trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục ký kết hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện giữa các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các trung tâm bảo trợ xã hội tại khu vực 2 và khu vực 3.
Củng cố hoạt động trạm/phòng y tế tại các trung tâm bảo trợ xã hội, rà soát thành lập các cơ sở khám chữa bệnh tại các trung tâm bảo trợ có đủ điều kiện theo quy định...
Người bệnh trong trung tâm bảo trợ đã yên tâm về y tế
Ông Nguyễn Tường Duy - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM - cho hay Bệnh viện An Bình và Trung tâm Cấp cứu 115 là 2 đơn vị tham gia hỗ trợ toàn diện về y tế cho trung tâm. Đây là lần đầu tiên đơn vị được sự quan tâm, hỗ trợ như vậy.
Trước đây hoạt động thăm khám sức khỏe do 1-2 bác sĩ tại đơn vị phụ trách, do chưa có tính liên kết, hoạt động chuyển viện gặp nhiều khó khăn.
Đến nay, hằng tháng hai đơn vị trên đều đến cơ sở để hỗ trợ thăm khám định kỳ, phối hợp tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị của trung tâm.
 
            
         
                 
                    

 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận