21/12/2023 21:15 GMT+7

TP.HCM cần chuẩn bị đội ngũ khi nhân sự khu vực công chuyển dịch

TP.HCM đang có hiện tượng 'chảy máu chất xám' trong khu vực công, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc do thu nhập chưa bảo đảm cuộc sống.

Nhiều đại biểu dự và nêu ý kiến giải pháp tại hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển TP.HCM theo tinh thần nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98 của Quốc hội - Ảnh: WEB THÀNH ỦY

Nhiều đại biểu dự và nêu ý kiến giải pháp tại hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển TP.HCM theo tinh thần nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98 của Quốc hội - Ảnh: WEB THÀNH ỦY

Ngày 21-12, Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển TP.HCM theo tinh thần nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Đây là hai nghị quyết liên quan đến việc phát triển TP.HCM.

Trao đổi tại hội thảo, nhà báo Hoàng Anh Tuấn, làm việc ở cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TP.HCM, nhìn nhận TP.HCM đang có hiện tượng "chảy máu chất xám".

Theo ông Tuấn, sự phát triển của khu vực tư, nhất là chính sách tiền lương hấp dẫn đã tác động đến tình hình ổn định nhân sự tại các cơ quan, đơn vị khu vực công.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc do thu nhập hiện nay chưa bảo đảm cuộc sống.

Ông Tuấn cho rằng TP cần sớm quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cho tương lai. Trong đó có việc tạo nguồn cán bộ trẻ, chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ kế thừa.

Mặt khác, TP cũng cần kiên trì, đeo bám, kiến nghị, đề xuất Trung ương xem xét, có chính sách đặc thù cho phép tuyển chọn, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.

PGS.TS Trần Thọ Quang - vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng Sản - đánh giá nghị quyết 31 và nghị quyết 98 được xem đột phá, bệ phóng nhằm thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh và bền vững.

Dù vậy, ông Quang nêu thực trạng, kết cấu hạ tầng giao thông của TP đang quá tải nhưng nguồn vốn phân bổ từ Trung ương cho TP chưa hợp lý.

TP.HCM luôn đóng góp cho ngân sách cao nhất nước (chiếm hơn 1⁄4 tổng số nguồn thu ngân sách của cả nước), nhưng điều tiết ngân sách của Trung ương cho thành phố lại ở mức thấp.

Mặt khác, theo ông Quang, sự liên kết giữa TP.HCM với vùng chưa đạt hiệu quả cao. Một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm dẫn tới không thể liên kết mạnh mẽ.

PGS.TS Trần Thọ Quang phát biểu tại hội thảo - Ảnh: L.T

PGS.TS Trần Thọ Quang phát biểu tại hội thảo - Ảnh: L.T

Về giải pháp, ông Quang cho rằng TP.HCM cần đặc biệt chú trọng giải ngân các dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng, có tác động lan tỏa cao như vành đai 3 - TP.HCM, nhà ga T3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến metro số 1 và số 2.

Cùng với đó, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM gắn với quy hoạch vùng; nghiên cứu tổ chức bộ máy quản lý đô thị đồng bộ theo vùng. Tập trung xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Đặc biệt, ưu tiên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp sinh thái và bất động sản công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Cần một phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách thực hiện nghị quyết 98

Tại hội thảo, TS Phan Hải Hồ, Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng TP.HCM không thể ngay lập tức thu hút được nhân tài về TP với số lượng lớn, có chất lượng cao để thực hiện ngay nghị quyết này mà phải sử dụng con người cũ trong chính hệ thống chính trị hiện nay.

Theo ông Hải Hồ, nội dung nghị quyết 98 rất đồ sộ và rất nhiều vấn đề mới, có tính tiên phong nên TP.HCM cần tập trung và có thể bổ sung thêm phó chủ tịch UBND TP để phụ trách riêng về vấn đề này.

"Chúng ta đang thiếu một phó chủ tịch UBND TP phụ trách riêng mảng này, nếu không có sẽ quá tải", ông Hải Hồ nhấn mạnh.

TP.HCM kiến nghị Chính phủ tăng thêm một phó chủ tịch phụ trách nghị quyết 98TP.HCM kiến nghị Chính phủ tăng thêm một phó chủ tịch phụ trách nghị quyết 98

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị nếu Thủ tướng đồng ý sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy và trình Ban Bí thư xin thêm một suất phó chủ tịch UBND TP đảm trách việc thực hiện nghị quyết 98.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên