Hãng Toyota đã tạm mất vị trí này năm 2011 vì những thiên tai động đất, sóng thần ở Nhật ảnh hưởng tới các nhà máy của họ.
![]() |
Mẫu xe Toyota Prius - Ảnh: Reuters |
Báo Wall Street Journal ngày 28-1 cho biết Toyota bán được 9,75 triệu chiếc xe trong năm 2012, so với 9,29 triệu chiếc của GM. Trong đó doanh số tại thị trường Mỹ của Toyota tăng 27%, sau khi giảm trong năm 2011. Trong năm 2012, hãng bán được 2,1 triệu xe ở thị trường Mỹ, tăng gần nửa triệu chiếc và là năm bán hàng tốt nhất của Toyota ở Mỹ từ năm 2008.
Toyota lần đầu tiên vươn lên vị trí nhà sản xuất xe hơi số 1 toàn cầu năm 2008 và nắm giữ vị trí đó trong ba năm liên tiếp. GM đứng đầu trong gần tám thập kỷ trước đó, tới khi bị Toyota lật đổ. GM đã phải nhận tài trợ phá sản từ chính phủ năm 2009, nói hãng không còn đặt mục tiêu trọng tâm là nhà sản xuất lớn nhất thế giới nữa.
Năm 2013, Toyota dự báo doanh số 9,91 triệu chiếc, tăng không nhiều vì tình hình kinh tế khó khăn và những tranh cãi chính trị Trung Quốc - Nhật Bản liên quan tới tranh chấp lãnh thổ.
Toyota không thông báo chi tiết doanh số bán ở từng nước trong ngày 27-1, nhưng trước đó nói vẫn có thể đạt được mục tiêu năm 2012 bán 1 triệu xe ở Trung Quốc, chiếm 10% trong mục tiêu trung hạn của công ty này bán được 10 triệu xe mỗi năm trên toàn thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận